Thế giới

Trường Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội vì khuyên nữ sinh không ăn mặc hở hang để 'tránh bị quấy rối tình dục'

Trường học cấp hai ở Trung Quốc gây tranh cãi khi yêu cầu nữ sinh không "yêu đương lăng nhăng" hay mặc quần áo "hở hang", cho rằng những hành vi như vậy gây ra các vụ quấy rối tình dục.

Trường Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội vì khuyên nữ sinh không ăn mặc hở hang để 'tránh bị quấy rối tình dục'
Ảnh minh họa

Trường Trung học Số 1 ở huyện Hoài Tập, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vấp chỉ trích kịch liệt sau khi bài phát biểu trước các nữ sinh hồi tháng 04/2022 xuất hiện trên mạng cách đây không lâu, theo Xiaoxiang Morning Herald.

Slideshow đi kèm bài phát biểu cho rằng quấy rối tình dục xảy ra khi bị kích thích, và nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân quấy rối tình dục do ăn mặc hở hang hoặc do hành vi của họ.

"Là nữ giới, các em hãy nhớ bảo vệ mình. Đừng mặc quần áo xuyên thấu hoặc hở hang, đừng cư xử lăng nhăng", theo nội dung slideshow.

Nội dung bài phát biểu nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhà trường phải lên tiếng, cho rằng họ chỉ muốn nhắc nhở nữ sinh tự bảo về mình. Nhà trường cũng cho rằng slideshow dùng từ ngữ không thích hợp dễ gây hiểu nhầm.

Nội dung bài phát biểu cũng cho rằng nữ sinh nên tránh các con đường vắng về vào ban đêm. Nếu phát hiện có người đi theo, các em được khuyên nên giữ khoảng cách và tìm cách tới nơi đông người, chẳng hạn như siêu thị.

Sau khi dư luận phản đối nội dung bài phát biểu, giới chức ngành giáo dục địa phương cho biết đã tiến hành điều tra vụ việc và phát hiện một số từ ngữ trong bài phát biểu không phù hợp.

"Chúng tôi đã phê bình nhà trường và yêu cầu ban giám hiệu kiểm điểm sai sót. Chúng tôi yêu cầu nhà trường kiểm tra nội dung các bài phát biểu chặt chẽ hơn, cải thiệt khả năng giảng dạy của giáo viên", nhà chức trách thông báo.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc chỉ trích Trung học Số 1 huyện Hoài Tập.

"Tôi không hiểu vì sao tôi không thể mặc đẹp. Xã hội thượng tôn pháp luật, tôi lẽ ra phải được chọn quần áo mà tôi thích. Nhà trường phải chăng ám chỉ rằng tôi phải nghĩ cho người xấu khi chọn quần áo?", một người phụ nữ đặt câu hỏi.

"Vì sao nạn nhân lại bị đổ lỗi cho tội ác của người xấu?", một người khác bình luận.

Hồi tháng 05, một phụ nữ ở Trung Quốc đăng bài tố cáo trên mạng xã hội rằng tài xế taxi quấy rối cô bằng cách đòi cô hôn đã phải cung cấp hình ảnh trang phục cô mặc khi vụ việc xảy ra, do dân mạng nghi ngờ cô ăn mặc hở hang.

Linh Giang (SHTT)

 




https://sohuutritue.net.vn/truong-trung-quoc-bi-chi-trich-du-doi-vi-khuyen-nu-sinh-khong-an-mac-ho-hang-de-tranh-bi-quay-roi-tinh-duc-d176389.html