-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
19/04/2025 17:22Truyền thông Mỹ nói về khả năng Washington công nhận Crưm thuộc Nga
Bloomberg trích dẫn các nguồn thạo tin hôm nay (19/4) tiết lộ, Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề trên.
Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, nội dung cuộc đàm phán xoay quanh tình trạng của bán đảo Crưm và 4 khu vực khác ở Ukraine đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga vào năm 2022 gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Trước đó, Crưm thuộc Ukraine nhưng đã tiến hành trưng cầu dân ý và sáp nhập vào Nga năm 2014.
Kiev đã từ chối công nhận chủ quyền của Moscow đối với các khu vực trên, đồng thời nhấn mạnh sẽ khôi phục lãnh thổ về đường biên giới năm 1991. Ngược lại, Moscow khẳng định các vùng lãnh thổ này thuộc Nga và đây là vấn đề không thể thương lượng.
Theo Bloomberg, hôm 17/4, Mỹ đã trình bày với các đồng minh châu Âu về kế hoạch đóng băng giao tranh dọc theo tuyến đầu hiện tại cũng như nới lỏng lệnh trừng phạt Moscow như một phần của lệnh ngừng bắn tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.
Đáng chú ý, trong tuần này, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đều ám chỉ khả năng Washington có thể từ bỏ nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine, nếu như các bên không sớm đạt tiến triển đáng kể nào.
Nga khẳng định, để có một nền hòa bình lâu dài, Ukraine phải từ bỏ các yêu sách lãnh thổ và rút quân khỏi những khu vực thuộc lãnh thổ Nga đang nằm dưới sự kiểm soát các lực lượng Kiev. Theo Moscow, một giải pháp hòa bình trong tương lai cũng cần phải giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột, bao gồm việc NATO mở rộng hoạt động về phía đông và kế hoạch của Ukraine gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)