-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
17/03/2025 18:29Truyền thông phao tin 'Tổng thống Putin bắt Đặc phái viên Mỹ đợi 8 tiếng': Ông Trump phản ứng gắt
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Trump đã phủ nhận thông tin này, gọi đó là "tin giả".
"Tin giả, như thường lệ, lại xuất hiện rồi! Tại sao họ không thể trung thực, dù chỉ một lần? Đêm qua, tôi đọc được rằng Tổng thống Vladimir Putin của Nga đã bắt đại sứ - đặc phái viên đáng kính của tôi, ông Steve Witkoff, phải đợi hơn 9 tiếng trong khi thực tế là không hề có chuyện phải chờ đợi", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social vào ngày 15/3.
"Các cuộc họp khác với các đại diện khác của Nga đã diễn ra và rõ ràng là mất một thời gian, nhưng chúng rất hiệu quả. Từ đó, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, và mọi dấu hiệu có vẻ như, hy vọng là, rất tốt! Tóm lại, không có 9 tiếng chờ đợi, hoặc bất kỳ sự chờ đợi nào cả!”, ông Trump cho biết.
Tổng thống Mỹ bác bỏ cáo buộc của truyền thông, gọi đó là nỗ lực nhằm “hạ thấp" uy tín của chính quyền ông, đồng thời nói rằng những hãng truyền thông này đang mất đi "lượng người xem, lượng khán giả và sự tôn trọng".
Đặc phái viên Mỹ bị giảm quyền do phàn nàn của Nga
Sau đó, cũng trên Truth Social, Tổng thống Trump còn tuyên bố rằng ông đã bổ nhiệm Tướng Keith Kellogg làm Đặc phái viên Mỹ về Ukraine. "Tôi vui mừng thông báo với các bạn rằng Tướng Keith Kellogg đã được bổ nhiệm làm Đặc phái viên về Ukraine.”
“Tướng Kellogg, một chuyên gia quân sự được kính trọng, sẽ làm việc trực tiếp với Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo Ukraine. Ông ấy biết rõ họ và giữa họ có quan hệ rất tốt trong công việc. Xin chúc mừng Tướng Kellogg!"
Hãng Reuters (Anh) đưa tin, vai trò của Tướng Keith Kellogg đã được thu hẹp từ đặc phái viên về Ukraine và Nga xuống chỉ còn Ukraine, sau khi các quan chức Nga tìm cách loại ông khỏi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
Nguồn tin của Reuters cho biết, các quan chức Nga đã trao đổi với những người đồng cấp Mỹ rằng họ không muốn ông Kellogg tham gia vào các cuộc thảo luận cấp cao nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Một số cựu quan chức cấp cao của Nga đã phàn nàn rằng, theo quan điểm của họ, ông Kellogg quá thông cảm với Kyiv.
Theo Reuters, ông Kellogg, 80 tuổi, đã vắng mặt trong một số cuộc thảo luận cấp cao trong những tuần gần đây, bao gồm cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz với phái đoàn Ukraine tại Saudi Arabia hôm 11/3.
Mỹ và Ukraine đã nhất trí về nguyên tắc ngừng bắn trong 30 ngày trong cuộc họp tại Saudi Arabia. Nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gợi ý vào ngày 13/3 rằng đề xuất ngừng bắn cần được xem xét lại nghiêm túc.
Trước đó, ông Kellogg cũng vắng mặt trong một cuộc họp cấp cao với phía Nga ở Saudi Arabia hồi tháng 2.
Trở về từ cuộc gặp Tổng thống Nga Putin ở Moscow, Đặc phái viên Steve Witkoff nói với hãng tin CNN (Mỹ) rằng Tổng thống Mỹ Trump dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga trong tuần này về cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
"Tôi hy vọng sẽ có một cuộc gọi giữa hai tổng thống trong tuần này và chúng tôi cũng đang tiếp tục tham gia và trao đổi với phía Ukraine", ông Witkoff cho biết.
Ông Witkoff hi vọng cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Trump và Putin sẽ "thực sự tốt và tích cực".
Theo Hữu Hiển (nguoiduatin.vn)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (8 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (13 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (19 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (43 phút trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (57 phút trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)