Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Truyền thông Trung Quốc mượn lời tổng thống Mỹ Donald Trump để phản bác các cáo buộc

Truyền thông Trung Quốc mượn bình luận của ông Donald Trump về việc chính phủ Mỹ đã phát triển vaccine Covid-19 từ đầu tháng 01 để bác bỏ các cáo buộc che đậy thông tin về dịch bệnh.

Hôm 15/05, tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các nhà khoa học tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã bắt đầu chế tạo ứng viên vaccine Covid-19 vào ngày 11/01, "chỉ vài giờ sau khi mã gene của virus được công bố trên mạng".

"Hầu hết mọi người vào thời đểm 11/01 còn chưa biết điều gì đang xảy ra. Và lúc đó chúng tôi đã nỗ lực chế tạo vaccine, thậm chí không biết chúng tôi đang phải đối mặt với điều gì," ông Trump nói.

Trong những bài viết và các bài đăng trên mạng xã hội cuối tuần qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã mượn bình luận này của ông Trump để bác bỏ các cáo buộc về việc virus có nguồn gốc từ Trung Quốc, và về việc giới chức nước này đã không chia sẻ thông tin về dịch bệnh kịp thời với thế giới.

"Điều này chứng tỏ chủng mới virus corona đã lây lan ở Mỹ trước ngày 11/01, ông Trump và một số chính trị gia và truyền thông Mỹ đã nói dối," tài khoản chính thức của báo People's Daily trên mạng xã hội Weibo viết.

Truyền thông Trung Quốc mượn lời tổng thống Mỹ Donald Trump để phản bác các cáo buộc
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, truyền thông Trung Quốc cũng lưu ý rằng thời điểm 11/01 là một ngày trước khi WHO thông báo Trung Quốc đã chia sẻ trình tự bộ gene của virus SARS-COV-2.

Tuy vậy, một nhóm nghiên cứu ở Đại học Phục Đán đã tải dữ liệu trình tự bộ gene của virus lên một cơ sở dữ liệu mở vào ngày 10/01.

"Bình luận của ông Trump khiến người dùng internet ở Mỹ và trên thế giới đặt ra câu hỏi, virus bắt nguồn từ đâu? Liệu nước Mỹ có sớm biết về virus hay không?," bài đăng của Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV trên Weibo viết.

Bài viết trên tờ Global Times trích dẫn bình luận của độc giả đặt câu hỏi tại sao Mỹ có thể cáo buộc Trung Quốc che giấu dịch bệnh.

"Đáng chú ý là đầu năm nay, ông Trump luôn đánh giá thấp nguy cơ của virus đối với cộng đồng," bài viết có đoạn.

Một bài viết khác đăng tải trên phiên bản tiếng Anh của Global Times cáo buộc các chính trị gia Mỹ "tìm cách đổ lỗi cho Trung Quốc về những thất bại của họ, dù đã biết về dịch bệnh từ sớm".

Ông Donald Trump và một số chính trị gia Mỹ tỏ ý nghi ngờ, dù không có bằng chứng, rằng virus có thể có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nơi dịch bệnh bùng phát vào cuối năm 2019.

Một số chính trị gia Mỹ cũng cho rằng Bắc Kinh cần phải đền bù tổn thất về kinh tế, điều mà tổng thống Donald Trump ủng hộ. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đổ lỗi về quy mô của dịch bệnh cho điều mà ông cho là thiếu minh bạch từ Trung Quốc.

Các quan chức Trung Quốc chỉ xác nhận Covid-19 có thể lây lan từ người sang người ba tuần sau khi thông báo với WHO về đợt bùng phát, dù các báo cáo khoa học cho thấy dịch bệnh rõ ràng đang lây lan ở thời điểm đó.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đặt câu hỏi về việc liệu virus có phải do quân đội Mỹ mang tới Vũ Hán khi tham gia Olympic quân sự hồi năm ngoái hay không.

Các quan chức Trung Quốc cũng khẳng định họ luôn chia sẻ thông tin với thế giới, và nói không có bằng chứng rõ ràng về việc virus có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Các nhà khoa học nhất trí rằng virus SARS-CoV-2 nhiều khả năng có nguồn gốc từ loài dơi và sau đó lây lan sang người, có thể qua vật chủ trung gian. Tuy vậy nguồn gốc chính xác và hoàn cảnh lây nhiễm từ động vật sang người vẫn chưa rõ ràng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)