Thế giới

Tù nhân đang thụ án chung thân vì vụ giết người chấn động nước Anh 27 năm trước, nhiều khả năng là sát nhân hàng loạt

John Taylor, 62 tuổi, tội phạm đang thụ án chung thân bởi vụ giết thiếu nữ 16 tuổi Leanne Tiernan, rất nhiều khả năng là một kẻ sát nhân hàng loạt sau khi cơ quan điều tra Leeds, Anh phát hiện ra nhiều vụ giết người giấu xác có tình tiết tương đồng.

Năm 2000, thi thể của Leanne được tìm thấy ở Chapel Allerton, thuộc Leeds. Điều tra pháp y cho thấy, Leanne tử vong vào năm 1991 và xác của cô đã được bảo quản trong tủ đá 19 tháng trước khi bị chôn ở khu vực nêu trên.

Tù nhân đang thụ án chung thân vì vụ giết người chấn động nước Anh 27 năm trước, nhiều khả năng là sát nhân hàng loạt
Taylor chịu án tù chung thân từ năm 2000 bởi vụ giết Leanne và giấu xác trong tủ đá năm 1991

Nhiều bằng chứng trực tiếp và gián tiếp đã chỉ ra kẻ thủ ác là John Taylor. Gã này sau đó bị bắt giữ và chịu án tù chung thân. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi cảnh sát Leeds lật lại các vụ án giết người giấu xác chưa tìm ra hung thủ ở Leeds và các vùng thuộc Tây Yorkshire giai đoạn trước năm 2000 – thời điểm Taylor bị bắt – có rất nhiều tình tiết cho thấy “sát nhân chỉ là một người”.

Cựu thanh tra Chris Clark, hiện đang làm nghề thám tử tư, cho rằng Taylor rất có thể cũng là “tác giả” cho vụ giết Donna Healey, 18 tuổi. Thi thể của Donna được tìm thấy vào năm 1991, và đáng nói xác của cô cũng được bảo quản trong một thùng lạnh kín, tương tự vụ án của Leanne.

Theo DailyMail,Cảnh sát Leeds đã mở lại cuộc điều tra về cái chết của Donna, bên cạnh việc lật lại các vụ án có tình tiết tương tự: cái chết của Lindsay Rimer, 13 tuổi, Yvonne Fitt, 33 tuổi và Deborah Wood, 20 tuổi.

Tù nhân đang thụ án chung thân vì vụ giết người chấn động nước Anh 27 năm trước, nhiều khả năng là sát nhân hàng loạt - 1
Donna, bị giết và giấu xác trong hộp bảo quản đồ đông lạnh, rất có thể là một nạn nhân khác của Taylor

Ông Clark tin rằng trọng tâm của các cuộc điều tra nên tập trung vào Taylor. “Liệu có bao nhiêu người đàn ông ở Tây Yorkshire giết người và giữ xác trong tủ đá” – Clark đặt dấu hỏi!

Donna đã được cha mẹ báo cáo mất tích vào tháng 3 năm 1988. Thi thể của cô sau đó được tìm thấy trong một hộp kín chuyên dùng để bảo quản đồ đông lạnh tại khuôn viên của một viện dưỡng lão tại Leeds - nơi vốn đang trong quá trình cải tạo vào năm 1991.

Thời điểm ấy, cảnh sát không thể xác định được thân thế và danh tính của cô do thi thể đã bị phân hủy. Phải tới năm 2004, nhờ những tiến bộ trong công nghệ DNA, nhân thân của Donna mới được xác nhận.

Cảnh sát tin rằng thi thể của Donna đã được di chuyển bởi một người quen thuộc với nơi này bởi nếu là người vùng khác sẽ chẳng thể biết được những khu vực viện dưỡng lão đang bỏ hoang chờ tu sửa. Vào thời điểm Donna bị sát hại, Taylor sống cách điểm tìm thấy thi thể cô gái này khoảng 5 dặm.

Tù nhân đang thụ án chung thân vì vụ giết người chấn động nước Anh 27 năm trước, nhiều khả năng là sát nhân hàng loạt - 2
Nhiều vụ án có tình tiết tương tự đang được lật lại, cho thấy nhiều khả năng Taylor là kẻ sát nhân hàng loạt

Ngoài vụ án của Donna, còn có 3 vụ giết người khác có rất nhiều tình tiết tương tự cái chết của Leanne.

Lindsay Rimmer, 13 tuổi sống gần nhà Taylor. Lindsay biến mất sau khi rời khỏi nhà vào năm 1994 để mua bánh ngôi. Nguyên nhân tử vong là bị siết cổ. Thi thể của cô được giữ trong tủ đá chín tháng, sau đó bị chôn ở rừng Lindley Woods.

Yvonne Fitt, 33 tuổi, được chôn ở cùng khu rừng trên - chỉ cách nơi tìm thấy xác của Lindsay vài trăm mét. Yvonne cũng sống ở Leeds, cách nhà Taylor khoảng 6 dặm. Thi thể cô được tìm thấy tám tháng sau khi cô bị đâm chết vào năm 1992 và đáng nói cũng từng được giữ hàng trăm giờ trong tủ đá.

Deborah Wood, 20 tuổi, được tìm thấy trên đường ray sát nhà ga Leeds vào năm 1995. Kiểm tra pháp y cho thấy, thi thể cô được giữ  trong kho lạnh khoảng 240 giờ trước khi được phát hiện.

TẦM HOAN (SHTT)