-
Triệt phá đường dây làm dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, hai người bị khởi tố -
Người phụ nữ dang hai tay rồi nằm ngang giữa đường chặn ô tô bị xử lý -
Uống nước lạnh thường xuyên: Đâu là giới hạn giữa sảng khoái và rủi ro? -
Nhà mặt phố Nguyễn Tuân tăng mạnh sau khi mở rộng đường, có căn được rao bán gần 900 triệu đồng/m² -
Hà Nội lắp thêm hơn 24.000 camera AI: Bước đột phá công nghệ nhằm hóa giải 5 điểm nghẽn đô thị -
Thót tim cảnh sạt lở núi kinh hoàng, hai người đi xe máy thoát chết trong gang tấc -
Bắt giữ kẻ biến thái vứt xe SH, chặn đường sàm sỡ cô gái trẻ ở Hải Phòng, camera ghi lại được gì? -
Cải thiện hệ tiêu hóa toàn diện với "Quy tắc 30-30-30" từ chuyên gia dinh dưỡng Anh quốc -
Áp thấp nhiệt đới tăng cấp, Biển Đông có khả năng sắp đón bão, đứng trước kịch bản nào? -
Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng SJC, nhẫn tròn rớt giá kỷ lục, thương hiệu nào đang bán vàng giá rẻ nhất?
Thế giới
11/07/2024 05:49Tử tù 'chờ thi hành án lâu nhất thế giới' ở Nhật Bản
Cuộc đời đen tối của ông Hakamada bắt đầu vào sáng sớm 30-6-1966 khi một đám cháy bùng phát tại nhà của giám đốc điều hành công ty sản xuất miso ở Shizuoka - Nhật Bản. (Miso là một loại gia vị của Nhật Bản, giống với tương của người Việt).
Sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện thi thể của vị giám đốc, vợ ông và hai đứa con còn nhỏ của họ. Tất cả 4 nạn nhân đều bị đâm chết.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ ông Hakamada với cáo buộc giết gia đình chủ, đốt nhà và lấy cắp 200.000 yen. Thời điểm bị bắt, ông Hakamada là nhân viên được bao ăn ở tại công ty sản xuất miso này.
Hai năm sau, ông Hakamada bị kết tội giết người và phóng hỏa, bị kết án treo cổ. Ông vẫn luôn kêu oan, khẳng định mình vô tội trong suốt 45 năm chờ thi hành án tử hình – thời gian chờ thi hành án lâu nhất thế giới đối với người bị tuyên án tử.
Vào tháng 11-1973, một trong hàng ngàn lá thư ông viết từ trong tù gửi cho gia đình khẳng định mình bị oan, "phải sống với nỗi đau dai dẳng và nỗi sợ hãi vô tận".
Giờ đây, người đàn ông trải qua 45 năm chờ thi hành bản án tử hình ở Nhật Bản hy vọng được minh oan.
Vụ án của tử tù Hakamada có bước ngoặt quan trọng vào năm 2014 khi toà án đã kết tội ông ban đầu tuyên bố đảo ngược kết quả trước đó và phóng thích ông. Toà này nhận định vụ án có dấu hiệu "ngụy tạo chứng cứ", trong khi các luật sư của tử tù cho rằng các xét nghiệm DNA trên quần áo dính máu được lấy từ thùng miso đã chứng minh rằng máu đó không phải của ông Hakamada.
Một tòa án cấp cao hơn sau đó đã ra lệnh tái thẩm và lại bắt giữ ông. Các phiên xét xử tiếp theo, tử tù Hakamada luôn khẳng định rằng ông bị ép cung trong các cuộc thẩm vấn kéo dài 12 giờ mỗi ngày.
Gần 5 thập kỷ sau khi bị kết án tử, các công tố viên vẫn tiếp tục yêu cầu thi hành án tử hình đối với ông Hakamada.
Số phận của tử tù hiện 88 tuổi sẽ được định đoạt trong phiên toà cuối vào tháng 9-2024 này. Toà án quận Shizuoka trước đó tiến hành các thủ tục xét xử tái thẩm đối với ông Hakamada vào hồi tháng 3-2023. Lúc này, do tuổi cao và bệnh tật khiến ông không thể ra toà.
Hầu hết các trường hợp bị tuyên án tử hình ở Nhật Bản khi bị kết tội giết người hàng loạt thường đi kèm với các tội khác như cướp bóc, hiếp dâm hoặc trộm cắp.
Các tử tù thường phải chờ đợi nhiều năm – thậm chí nhiều thập kỷ – để tới lượt thi hành bản án, trong khi các kháng cáo từ từ đi qua tòa án các cấp.
Khi bản án của họ được xác nhận, tử tù chỉ được thông báo trước vài giờ về việc thi hành án và không có cơ hội nói chuyện với luật sư hoặc gia đình.
"Cuộc trò chuyện cuối cùng của tử tù ở Nhật Bản thường là với một nhà sư Phật giáo" – theo The Guardian.
Được biết, tại Nhật Bản hiện có 106 người đã bị tuyên án tử hình và chờ thi hành án.
Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)
- Triệt phá đường dây làm dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, hai người bị khởi tố (11:35)
- Người phụ nữ dang hai tay rồi nằm ngang giữa đường chặn ô tô bị xử lý (11:22)
- Nữ ca sĩ Hàn Quốc lên tiếng trước tin đồn ngoại tình 300 lần (11:17)
- Thủ tướng Italy nổi giận, tố Tổng thống Mỹ Donald Trump bịa đặt (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà: Đức dễ áp đảo (1 giờ trước)
- Uống nước lạnh thường xuyên: Đâu là giới hạn giữa sảng khoái và rủi ro? (1 giờ trước)
- Mitsubishi tung "xe điện quốc dân" mới: SUV mini gầm cao, pin 20 kWh, "thách thức" các mẫu kei-car điện Nhật (1 giờ trước)
- Nhà mặt phố Nguyễn Tuân tăng mạnh sau khi mở rộng đường, có căn được rao bán gần 900 triệu đồng/m² (1 giờ trước)
- Xác định đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup (1 giờ trước)
- "Mỹ nữ đẹp nhất thế giới" Anne Hathaway mang thai con thứ 3 ở tuổi 44 (1 giờ trước)