-
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác
-
Nóng: Ngày mai 9.9, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
-
7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có
-
Vụ hành hung bệnh nhân ở nha khoa Tuyết Chinh: Bộ Y tế vào cuộc
-
Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
-
7 món ngon từ đậu phụ: Vừa đơn giản, rẻ tiền, hợp khẩu vị 4 mùa mà ngon hơn cả gọi ngoài hàng
-
Hồng Đào thông báo khẩn
-
Bên trong những "khu tự trị" lừa đảo trực tuyến
-
Thiếu tá công an hy sinh khi truy tìm kẻ tấn công chị dâu
-
Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do
Thế giới
25/06/2020 20:55Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao bậc nhất thế giới, chuyên gia Thụy Điển vẫn nói thế giới chống dịch 'điên rồ'
Anders Tegnell, nhà dịch tễ học của chính phủ Thụy Điển, cho biết ông không khuyến nghị các biện pháp giới hạn di chuyển bởi những tác dụng phụ không mong muốn mà chúng mang lại.
"Thế giới như đã phát điên, tất cả những gì chúng ta từng thảo luận đã bị bỏ quên. Số ca nhiễm tăng chóng mặt, sức ép chính trị trở nên quá nặng nề. Và rồi Thụy Điển phải đứng một mình," ông Tegnell nói trong chương trình của đài truyền thanh Thụy Điển hôm 24/06.
Tegnell thừa nhận ông đã đánh giá sai tình hình dịch bệnh trogn giai đoạn đầu, tuy vậy không không từ bỏ chiến lược của mình. Nhà dịch tễ học cho biết việc giới hạn di chuyển tới mức cực đoan trên phạm vi toàn cầu sẽ làm nảy sinh ra những vấn đề mới, bao gồm gia tăng bạo lực gia đình, tình trạng cô đơn và thất nghiệp hàng loạt.
"Giống như mọi loại thuốc đều có tác dụng phụ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng có tcs dụng tiêu cực. Chúng tôi muốn đánh giá những mặt đó khi đưa ra chiến lược chống dịch," ông Tegnell nói.
Thụy Điển ghi nhận tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao bậc nhất thế giới, với trung bình số người chết trên 100.000 dân cao hơn Mỹ, theo dữ liệu của Đại học John Hopkins. Các cuộc trưng cầu dân ý cho thấy người Thụy Điển đã bắt đầu mất niềm tin vào chiến lược phòng chống đại dịch của chính phủ nước này.
Thay vì đóng cửa trường học, cửa hàng và nhà hàng, Thụy Điển cho phép hầu hết những địa điểm công cộng mở cửa. Người dân được khuyến cáo tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, tuy vậy dựa trên tinh thần tự nguyện.
Ông Tegnell cũng từng khuyến cáo người dân không nên dùng khẩu trang, cho rằng không có đủ bằng chứng chúng có hiệu quả. Ông cũng nói đóng cửa trường học là không cần thiết.
Lập luận của Tegnell là Covid-19 sẽ không sớm biến mất, do đó các biện pháp phong tỏa mạnh tay có thể sẽ không đạt được tác dụng như ý đối với những mối nguy cơ lâu dài. Trong khi đó, dịch bệnh đã bùng phát trở lại ở những nơi nhà chức trách tin rằng đã kiểm soát được tình hình, trong đó có Bắc Kinh.
"Tôi muốn chiến lược của chúng tôi được đánh giá một cách nghiêm túc. Hiện vẫn chưa thể biết được khi nào dịch bệnh kết thúc," ông Tegnell nói.
Quốc hội Thụy Điển đã đồng ý thành lập ủy ban điều tra phản ứng của chính phủ nước này đối với đại dịch Covid-19. Kết quả điều tra sẽ được công bố vào đầu năm 2022, trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- 4 bất thường ở khoang miệng là CẢNH BÁO SỚM khi ung thư chọn bạn làm "con mồi" (4 phút trước)
- Giết tài xế taxi ở Quảng Ngãi, 3 thanh niên Trung Quốc lĩnh 43 năm tù (13 phút trước)
- Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại ở dinh tổng thống Argentina (18 phút trước)
- Nổ bình gas mini, bé 10 tháng tuổi tử vong (32 phút trước)
- Vụ án "Gà lôi trắng": Xét xử phúc thẩm Thái Khắc Thành vào ngày 19/9 (38 phút trước)
- Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo" (54 phút trước)
- Người trình báo mất 30 cây vàng khi ngủ trên ô tô là "vua kickboxing Việt Nam" (1 giờ trước)
- Xả súng thảm sát ở Israel, 2 kẻ tấn công bị bắn hạ (1 giờ trước)
- Thí điểm giá bán lẻ điện hai thành phần từ đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Tiết lộ sốc về cái chết của Trương Quốc Vinh (1 giờ trước)




