Chính phủ Ukraine đã đồng ý với đề xuất hòa bình do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm với Nga, theo tiết lộ từ một quan chức Mỹ.
Trump - Zelensky . EPA
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EFE/EPA

Hãng tin CBS News dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên và cố vấn an ninh quốc gia Ukraine Rustem Umerov cho biết, cả hai bên đã đạt được sự thống nhất ban đầu về khuôn khổ thỏa thuận, dù nhiều chi tiết vẫn cần tiếp tục thảo luận.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/11, ông Umerov xác nhận các nhà đàm phán Ukraine đã thống nhất cùng phái đoàn Mỹ và châu Âu về những điều khoản cốt lõi trong loạt cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ) cuối tuần trước. Ông bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể tới Washington trước khi tháng 11 kết thúc để hoàn tất các bước cuối cùng. Trước đó, CBS News ngày 23/11 đưa tin hai bên đang trao đổi về khả năng ông Zelensky sớm thăm Mỹ trong tuần này.

Thông tin về sự đồng thuận của Ukraine xuất hiện đúng lúc Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đang có mặt tại Abu Dhabi (UAE) để thảo luận với giới chức Nga. Tuy nhiên, phía Moscow vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về đề xuất hòa bình từ Washington.

Phát biểu trong cuộc họp báo sáng 25/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow đánh giá cao cách tiếp cận của Mỹ nhưng sẽ giữ thái độ thận trọng, không công bố bất cứ điều gì trước khi đạt được các thỏa thuận chính thức. Ông nhấn mạnh Nga kỳ vọng Washington sẽ sớm thông báo kết quả các cuộc tham vấn với Ukraine và châu Âu.

Theo một quan chức quân sự Mỹ tại Abu Dhabi, Bộ trưởng Driscoll đã có nhiều giờ đàm phán với đại diện Nga trong ngày 25/11. Người này cho biết: “Chúng tôi vẫn rất lạc quan. Hy vọng Nga sẽ sớm phản hồi. Tình hình đang tiến triển nhanh chóng”.

Hiện chưa rõ phái đoàn Mỹ tại Abu Dhabi bao gồm những ai. Một quan chức khác xác nhận phía Ukraine cũng có mặt tại đây và đã trao đổi với Bộ trưởng Driscoll cùng ê-kíp của ông.

Minh Phương (SHTT)