-
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc
Thế giới
12/01/2025 20:51Ukraine công bố lời khai đầu tiên của 'lính Triều Tiên' bị bắt giữ, truyền thông chỉ ra điểm bất thường
Ukraine đã công bố lời khai đầu tiên từ những người lính Triều Tiên bị bắt khi chiến đấu cho Nga ở khu vực Kursk, cung cấp bằng chứng mà theo Kiev là "không thể chối cãi" mới nhất về sự tham gia của CHDCND Triều Tiên vào cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cơ quan tình báo Ukraine đã thông báo vào cuối ngày thứ Bảy (11/1) rằng hai người lính Triều Tiên bị thương đã bị bắt và đưa đến Kiev để điều trị và thẩm vấn.
Một người đã bị Nhóm chiến thuật số 84 của Lực lượng tác chiến đặc biệt bắt giữ vào ngày 9/1, trong khi người còn lại bị lính dù Ukraine bắt giữ, Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết mà không tiết lộ ngày bắt giữ.
Theo SBU, cả hai đều không nói được tiếng Anh, tiếng Ukraine hoặc tiếng Nga, do đó Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đang hỗ trợ chính quyền Ukraine trong việc liên lạc.
Một trong những người lính khai sinh năm 2005 và là lính súng trường trong quân đội CHDCND Triều Tiên kể từ năm 2021. SBU tiết lộ người lính còn lại khai sinh năm 1999 và đã phục vụ với tư cách là sĩ quan trinh sát bắn tỉa kể từ năm 2016. Người này phải viết lời khai của mình do bị thương ở hàm.
Đồng thời người này cũng "xác nhận lời khai của đồng đội" rằng họ được triển khai để huấn luyện chứ không phải để chiến đấu.
Một trong 2 người lính CHDCND Triều Tiên có giấy tờ tùy thân quân sự giả do Nga cấp, cho thấy nỗ lực nhằm che giấu danh tính.
Trong khi đó, người còn lại không có giấy tờ. Người lính có thẻ căn cước quân sự Nga đã nói với các điều tra viên của SBU rằng giấy tờ này được cấp cho anh vào mùa thu năm 2024, trùng hợp với các báo cáo ban đầu về việc Triều Tiên triển khai quân đội tới Nga.
Một số đơn vị Triều Tiên đã trải qua một tuần huấn luyện và phối hợp với lực lượng Nga sau khi đến nước này trước khi được gửi đến khu vực Kursk, một người lính khai với SBU.
Đây không phải là lần đầu tiên Kiev tuyên bố bắt giữ được lính Triều Tiên trong cuộc tấn công ở khu vực Kursk nhưng trước đó chưa có báo cáo về việc thẩm vấn các binh lính bị bắt giữ. Vào tháng 12, Ukraine tuyên bố bắt giữ được một số người nhưng họ đã tử vong vì vết thương nghiêm trọng.
Tuy nhiên, truyền thông quốc tế lưu ý rằng phía Ukraine không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những người lính bị bắt này là người Triều Tiên.
Trong video do SBU công bố, hai người đàn ông có đặc điểm của người châu Á nằm trên giường bệnh, một người có bàn tay băng bó và người kia có hàm bị băng bó. Một bác sĩ tại trại giam cho biết người đàn ông thứ hai cũng bị gãy chân.
Cơ quan Ukraine khẳng định những người này được chăm sóc y tế và "giam giữ trong điều kiện phù hợp đáp ứng các yêu cầu của luật pháp quốc tế".
Theo Minh Khôi (Nguoiduatin.vn)
- Xoài Non thẳng thắn đáp trả bình luận "kém duyên" so sánh cuộc sống hiện tại với quá khứ bên chồng cũ (19/09/26 22:34)
- Khủng hoảng nhấn chìm Tottenham: Thua đau Aston Villa 2-3, rơi thẳng xuống nhóm cầm đèn đỏ (19/09/26 22:06)
- Vụ livestream chửi bới tại bệnh viện: Cả hai cặp thông gia cùng người thân bị khởi tố hình sự (19/09/26 21:49)
- Pakistan: Đánh bom liều chết và xả súng tại trụ sở cảnh sát khiến 31 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương (19/09/26 21:41)
- Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu làm tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 (19/09/26 21:23)
- Tuyển Việt Nam biến động lực lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026: Sao trẻ Việt kiều Đăng Khoa được triệu tập bổ sung (19/09/26 20:55)
- Chuỗi kim cương Cashion tái xuất sau hai tháng "cửa đóng then cài", công bố chính sách thu mua mới (19/09/26 20:43)
- Gần 400 mm nước trút xuống chỉ trong 8 giờ, thành phố Vinh hứng trận mưa lịch sử phá kỷ lục hơn 40 năm qua (19/09/26 20:36)
- Cụ bà 78 tuổi đột nhiên bán hết đất đai, tuyên bố lên thành phố ở với cháu nào ngờ 1 tháng sau (19/09/26 20:00)
- ASIAD 2026 chính thức khai màn rực rỡ tại Nagoya giữa làn sóng phàn nàn về khâu hậu cần (19/09/26 19:59)