Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cùng các quan chức Mỹ và châu Âu đã xây dựng một văn bản đề xuất hòa bình để gửi tới Mátxcơva, tập trung vào ba nhóm ý tưởng liên quan đến ngừng bắn, Donbas và vai trò của các đồng minh phương Tây.

Theo ông Zelensky, tài liệu được xây dựng với sự phối hợp giữa Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu, trong đó một số nội dung xuất phát từ những cuộc trao đổi trước đây giữa các nhà đàm phán Mỹ với Ukraine và Nga.

Nội dung đầu tiên được đề cập là một ý tưởng về lệnh ngừng bắn. Đây được xem là một trong những vấn đề trọng tâm trong văn bản mà phía Ukraine muốn chuyển tới Mátxcơva.

Điểm thứ hai liên quan đến đề xuất từng được phía Mỹ đưa ra về việc thiết lập một khu kinh tế tự do tại Donbas. Theo ý tưởng này, khu vực sẽ được đặt dưới sự quản lý của một bên thứ ba.

25-1787674460-ukraine-he-lo-ba-noi-dung-muon-gui-toi-matxcova-trong-de-xuat-hoa-binh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Nội dung thứ ba đề cập đến vai trò của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời bao gồm những điều Ukraine sẵn sàng thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Zelensky không công bố cụ thể những cam kết mà Ukraine có thể đưa ra trong phần nội dung này.

Không phải sáng kiến riêng của Ukraine

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh ba nhóm ý tưởng trên không phải do Kiev tự đưa ra. Theo ông, các nội dung được hình thành trong quá trình phối hợp với Mỹ và châu Âu, đồng thời có sự kế thừa từ những cuộc thảo luận trước đó giữa các nhà đàm phán Mỹ, Ukraine và Nga.

Ông Zelensky cũng cho rằng vẫn tồn tại một khoảng thời gian có thể tạo cơ hội chấm dứt xung đột. Theo đánh giá của ông, khoảng thời gian này kéo dài từ hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào tháng 12 năm nay cho tới cuối mùa hè năm 2027.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028 đang đến gần.

Đàm phán từng đổ vỡ

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu đã không đạt được kết quả hồi đầu năm nay. Nguyên nhân được nêu là Ukraine không chấp nhận yêu cầu của Nga về việc nhượng thêm lãnh thổ, trong khi Washington ngày càng bị cuốn vào cuộc xung đột với Iran.

Hai nhà đàm phán Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner từng tới Mátxcơva vào tháng 1. Tuy nhiên, theo thông tin được nêu, họ vẫn chưa tới Kiev.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố tuần trước rằng Mátxcơva sẵn sàng lắng nghe những đề xuất mới nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giải quyết xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, phía Nga cho rằng những đề xuất được đưa ra cần phản ánh đúng “thực tế trên thực địa”.

Thùy Dương (SHTT)