-
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới -
Vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành: Chỉ đạo khẩn từ Sở Y tế TP.HCM -
Vụ nghi tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Phú Thọ: Công an bác bỏ tin đồn, thủ phạm phải xin lỗi -
Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân Thứ trưởng -
3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội
Thế giới
01/06/2026 06:48Ukraine mở rộng chiến dịch tập kích sâu trong lãnh thổ Nga, nhiều cơ sở năng lượng bị nhắm mục tiêu
Giới chức Nga và Ukraine ngày 31/5 đồng loạt xác nhận việc các máy bay không người lái của Kiev đã tiến hành nhiều đợt tập kích nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga cũng như những khu vực do Moscow kiểm soát. Các địa điểm bị nhắm tới gồm nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và trạm bơm phục vụ hệ thống đường ống dẫn dầu.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một trong những mục tiêu quan trọng bị tấn công là nhà máy lọc dầu Saratov nằm bên sông Volga. Cuộc tập kích được cho là đã gây ra đám cháy lớn tại cơ sở này. Thống đốc vùng Saratov Roman Busargin xác nhận một phần hạ tầng dân sự bị hư hại, song không công bố thêm chi tiết.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết lực lượng Ukraine đã thực hiện đòn tấn công tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu Saratov, địa điểm nằm cách khu vực tiền tuyến hàng trăm kilomet. Đây là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực và từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích kể từ khi chiến sự bùng phát.
Không chỉ Saratov, Ukraine còn tuyên bố tấn công trạm bơm Lazarevo tại vùng Kirov, cơ sở hỗ trợ hoạt động vận chuyển dầu từ Siberia sang Belarus thông qua tuyến đường ống Surgut-Gorky-Polotsk. Chính quyền địa phương xác nhận một cơ sở trong khu vực đã bị máy bay không người lái tấn công nhưng không tiết lộ cụ thể mức độ thiệt hại.
Tại vùng Rostov, giáp khu vực Donbass, giới chức thị trấn Matveyev Kurgan cho biết một vụ cháy lớn đã bùng phát tại kho nhiên liệu sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Phía Ukraine cũng xác nhận đứng sau vụ tập kích này.
Trong khi đó, các vùng Voronezh và Belgorod tiếp tục ghi nhận thiệt hại từ những đợt tấn công xuyên biên giới. Riêng tại Belgorod, chính quyền địa phương cho biết có ba dân thường bị thương.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 216 máy bay không người lái trong đêm. Điều này cho thấy quy mô đáng kể của chiến dịch mà Ukraine triển khai nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.
Tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, chính quyền địa phương đã áp dụng các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu. Dù không nêu rõ nguyên nhân, động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ sở năng lượng gần khu vực bán đảo liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích thời gian qua.
Ở chiều ngược lại, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 229 máy bay không người lái trong đêm, trong đó 212 chiếc bị bắn hạ tại các khu vực phía bắc và phía đông nước này.

Căng thẳng cũng xuất hiện quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nga cáo buộc Ukraine tấn công một cơ sở thuộc nhà máy, song Kiev bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này. Trước đó một ngày, hai bên cũng đưa ra những tuyên bố trái ngược liên quan đến một vụ việc tương tự.
Cơ quan giám sát năng lượng hạt nhân của Liên hợp quốc xác nhận các thanh tra đã ghi nhận dấu vết hư hại trên một tòa nhà tại nhà máy Zaporizhia do máy bay không người lái gây ra, nhưng chưa xác định được bên thực hiện vụ tấn công. Theo cơ quan này, mức phóng xạ tại khu vực vẫn nằm trong giới hạn bình thường.
Những tháng gần đây, Ukraine ngày càng đẩy mạnh việc sử dụng các dòng máy bay không người lái tự sản xuất để thực hiện các đòn đánh tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng, hậu cần và công nghiệp quốc phòng của Nga.
Theo dữ liệu được hãng truyền thông Vot Tak tổng hợp, các nhà máy lọc dầu Nga đã trở thành mục tiêu của ít nhất 159 cuộc tấn công kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát.
- Louis Phạm có động thái đáng chú ý khi bị réo tên liên tục, tiết lộ sự cố đang gặp phải (11/07/26 23:03)
- HLV Scaloni dập tắt tin đồn FIFA "dọn đường" cho Argentina: "Năm 2026 rồi, công nghệ không biết nói dối!" (11/07/26 21:56)
- Trương Bá Chi thiếu máu nghiêm trọng nhưng vẫn lao lực, sức khỏe báo động ở tuổi 46 (11/07/26 21:37)
- Apple chính thức khởi kiện OpenAI vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại (11/07/26 21:31)
- Thanh Hóa: Chập điện thiêu rụi hệ thống làm mát, gần 10.000 con gà đến ngày xuất bán chết ngạt trong chuồng (11/07/26 21:21)
- Thanh Hóa: Kiên quyết thu hồi các dự án cụm công nghiệp "treo" và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu (11/07/26 21:15)
- Thảm kịch lật canô tại Phú Quốc: Thủ tướng ra công điện chỉ đạo khẩn (11/07/26 20:59)
- Tân Lãnh tụ Tối cao Iran thề trả thù cho người cha quá cố (11/07/26 20:50)
- Nợ công nước Mỹ áp sát ranh giới đỏ 40.000 tỷ USD (11/07/26 20:45)
- NASA ráo riết săn lùng tình nguyện viên cho sứ mệnh "Sao Hỏa": Thử thách sống cô độc một năm đổi lấy tấm vé lịch sử (11/07/26 20:37)