Ukraine vừa đạt được một bước tiến đáng chú ý trong hợp tác quốc phòng với Thụy Điển khi ký thỏa thuận mua 20 tiêm kích đa năng Gripen E/F, dòng chiến đấu cơ hiện đại do Stockholm phát triển.

Thông tin được Chính phủ Thụy Điển công bố ngày 28/5 cho biết Kiev sẽ sử dụng khoản vay từ Liên minh châu Âu trị giá 2,5 tỷ Euro để thực hiện thương vụ này. Bên cạnh hợp đồng mua bán, Thụy Điển cũng dự kiến viện trợ thêm 16 máy bay Gripen C/D cho Ukraine theo hình thức hỗ trợ song phương.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã chia sẻ hình ảnh xuất hiện cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại lễ ký kết, cho thấy tầm quan trọng của thỏa thuận đối với quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

29-1780041040-suc-manh-tiem-kich-gripen-vua-duoc-ukraine-dat-mua-20-chiec-tu-thuy-dien
Tiêm kích JAS 39E. Ảnh: SAAB

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, phiên bản Gripen E được thiết kế với cấu hình một chỗ ngồi, có chiều dài 15,2 mét, sải cánh 8,6 mét và chiều cao 4,5 mét. Máy bay sở hữu trọng lượng rỗng khoảng 8 tấn, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa đạt 16,5 tấn.

Chiến đấu cơ này sử dụng động cơ turbine phản lực General Electric F414-GE-39E, tạo lực đẩy khoảng 64 kN, cho phép đạt vận tốc tối đa lên tới 2.100 km/h. Tầm hoạt động của Gripen E cũng được đánh giá rất đáng chú ý khi có thể đạt khoảng 4.000 km.

Một trong những điểm nổi bật của dòng tiêm kích này là radar Raven ES-05, hệ thống có khả năng phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 300 km, giúp tăng đáng kể năng lực tác chiến và kiểm soát không phận.

Về hỏa lực, Gripen E được trang bị pháo Mauser BK-27 cỡ nòng 27 mm với 120 viên đạn. Ngoài ra, chiến đấu cơ còn sở hữu 8 điểm treo vũ khí trên thân và cánh, cho phép mang theo hơn 5 tấn khí tài phục vụ nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Tùy theo yêu cầu tác chiến, máy bay có thể tích hợp nhiều loại tên lửa không đối không như IRIS-T, AIM-9 hoặc các loại bom dẫn đường như GBU-12.

Thỏa thuận với Thụy Điển được xem là động thái quan trọng giúp Ukraine tiếp tục hiện đại hóa lực lượng không quân trong bối cảnh nước này đang tăng cường năng lực phòng thủ và tác chiến trên không.

Thùy Dương (SHTT)