Nga phát đi cảnh báo về kế hoạch tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng tại Kiev, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài cùng nhân viên ngoại giao nhanh chóng rời khỏi thủ đô Ukraine.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẽ triển khai các đợt tập kích có hệ thống nhằm vào mạng lưới công nghiệp quốc phòng của Ukraine tại Kiev. Theo phía Nga, các mục tiêu bao gồm những cơ sở phục vụ hoạt động thiết kế, sản xuất và lập trình máy bay không người lái, mà nước này cho rằng đang nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia NATO.

Ngoài các cơ sở công nghiệp quân sự, Nga cũng tuyên bố sẽ nhắm tới các trung tâm chỉ huy và cơ quan ra quyết định của Ukraine.

25-1779724281-nga-tuyen-bo-sap-mo-dot-tap-kich-quy-mo-lon-vao-kiev-khuyen-cao-nguoi-nuoc-ngoai-roi-di
Một tòa nhà bốc cháy trong đòn tập kích của Nga vào Kiev ngày 24/5. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời phát đi cảnh báo đối với người nước ngoài đang có mặt tại Kiev, bao gồm nhân viên các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, đề nghị rời khỏi thành phố trong thời gian sớm nhất. Moskva cũng khuyến cáo người dân Ukraine tránh tiếp cận các khu vực hạ tầng quân sự và hành chính để hạn chế rủi ro.

Theo phía Nga, động thái này là phản ứng sau vụ tấn công xảy ra rạng sáng 22/5 nhằm vào một trường cao đẳng nghề tại thị trấn Starobelsk thuộc tỉnh Lugansk. Moskva cáo buộc cuộc tập kích khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Nga cho rằng đây là “giọt nước tràn ly” và cáo buộc Ukraine vi phạm nghiêm trọng các công ước quốc tế liên quan đến bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang cũng như quyền trẻ em.

Trong khi đó, quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc từ Moskva, khẳng định mục tiêu mà họ nhắm tới là một đơn vị huấn luyện phi công điều khiển máy bay không người lái của Nga.

Starobelsk nằm cách tiền tuyến khoảng 65 km và đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2022, không lâu sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bắt đầu.

Loạt tên lửa Nga lao xuống Kiev trong video công bố hôm 24/5. Video: Reuters

Trước đó, ngày 24/5, Nga đã triển khai một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Kiev. Theo thông tin được công bố, Moskva sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mang đầu đạn siêu vượt âm, cùng nhiều tên lửa Kinzhal, Zircon, Iskander-M và khoảng 600 máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu tại thủ đô Ukraine.

Phía Ukraine cho biết họ đã đánh chặn được hàng chục tên lửa và hơn 500 UAV, song vẫn có nhiều tên lửa siêu vượt âm và Iskander-M xuyên thủng hệ thống phòng không. Giới chức Kiev xác nhận các đợt tập kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công mới đây của Nga cũng vấp phải phản ứng mạnh từ nhiều lãnh đạo châu Âu. Đại diện phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas chỉ trích việc sử dụng tên lửa Oreshnik là hành động mang tính đe dọa nghiêm trọng.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định các cuộc tập kích cho thấy tình hình chiến sự đang rơi vào thế bế tắc ngày càng căng thẳng.

Thùy Dương (SHTT)