-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
13/07/2024 22:36Ukraine ngỡ ngàng khi phát hiện Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon và Kinzhal?
Cụ thể, trong cuộc tấn công ngày 8/7/2024, Nga đã phóng nhiều loại tên lửa gồm một tên lửa đạn đạo trên không Kh-47M2 Kinzhal, một tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon, bốn tên lửa đạn đạo Iskander OTRK, 14 tên lửa hành trình trên biển Kalibr, 13 tên lửa hành trình trên không Kh-101, hai tên lửa tốc độ cao Kh-22 và ba tên lửa dẫn đường Kh-59/Kh-69.
Về cơ bản, Moskva đã sử dụng gần như mọi loại tên lửa trong kho vũ khí của mình, ngoại trừ tên lửa hành trình P-500 cho Iskander OTRK và tên lửa đạn đạo có nguồn gốc từ Triều Tiên.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, 30 tên lửa trong số đó đã bị đánh chặn. Trong đó có một tên lửa Kh-47M2 Kinzhal, 12 tên lửa Kalibr, 11 tên lửa Kh-101 và 3 tên lửa Kh-59/Kh-69. Đáng chú ý, 4 tên lửa hành trình, một tên lửa đạn đạo Iskander OTRK, hai tên lửa Kh-22 từ máy bay ném bom Tu-22M3 và một tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon đã vượt qua được hệ thống phòng không của Ukraine. Theo các chuyên gia, để đánh chặn những tên lửa tiên tiến này, cần có các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot hoặc SAMP/T.
Mục tiêu trong vụ tấn công
Vào sáng và chiều ngày 8/7, Quân đội Nga đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công đáng kể vào Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih và một số thành phố khác của Ukraine. Đây là một trong những cuộc tấn công rộng khắp và nghiêm trọng nhất ở Ukraine kể từ đầu năm 2024. Các cuộc tấn công bằng tên lửa được thực hiện bởi máy bay Tu-95, Tu-22 và MiG-31K, một số tên lửa đạn đạo cũng được báo cáo là được bắn từ Bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Ukraine bất ngờ trước quy mô và tính chất của cuộc tấn công, đặc biệt là có sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh Kinzhal và Zircon.
Theo các nguồn tin của Ukraine, số thương vong từ các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 8/7 đã tăng lên 125 người bị thương và hơn 30 người tử vong. Trong đó có 20 người tử vong và 96 người bị thương ở Kiev, 10 người tử vong và 48 người bị thương ở Kryvyi Rih, một người tử vong và 12 người bị thương ở Dnipro và ba người tử vong ở Pokrovsk.
Tên lửa siêu thanh Zircon
Tên lửa 3M22 Zircon, còn được gọi là 3M22 Tsirkon, là tên lửa chống tàu vận tốc siêu vượt âm tầm xa sử dụng động cơ scramjet của Nga. Zircon có tầm bắn lên tới 1.000 km, gấp 3 lần so với tầm bắn của tên lửa chống hạm Harpoon Block IV, loại tên lửa chống hạm hiện đại nhất của Mỹ vào năm 2018. Một số nguồn còn cho rằng Zircon có tầm bắn lên tới 1.000 - 2.000 km tùy theo kiểu mục tiêu. Con số này vượt xa hơn tầm bắn của các hệ thống phòng không trên tàu chiến hoặc tầm bay của máy bay tiêm kích từ tàu sân bay của phương Tây.
Tầm bắn rất xa của Zircon đem lại lợi thế chiến thuật rất lớn, nó cho phép máy bay, tàu chiến của Nga tấn công các chiến hạm địch ở ngoài phạm vi mà địch có thể bắn trả. Tầm bắn xa khiến Zircon nằm ngoài tầm quét của các loại radar trên tàu chiến hoặc máy bay mang nó, do vậy tên lửa cần được cung cấp tọa độ mục tiêu từ các phương tiện khác (vệ tinh, máy bay trinh sát, tàu ngầm do thám...)
Zircon có thể bay với tốc độ cực nhanh là khoảng Mach 8 - 9, thậm chí có lúc đạt tới Mach 10 (trên 12.000 km/giờ) khi bay ở độ cao lớn. Như vậy, để vượt qua quãng đường 1.000 km, tên lửa sẽ chỉ mất khoảng 5 - 6 phút để bay tới mục tiêu.
Tên lửa siêu thanh Kinzhal
Kh-47M2 Kinzhal là tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay do Nga chế tạo. Nó có tầm bắn hơn 2.000 km, vận tốc siêu vượt âm đạt tới Mach 10 - 12 và có khả năng thực hiện các thao tác thay đổi quỹ đạo để né tránh tên lửa phòng không đối phương ở mọi giai đoạn khi bay. Kinzhal có thể mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.
Tên lửa có thể được phóng từ máy bay ném bom Tu-22M3 hoặc máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31K. Đây là 1 trong số 3 vũ khí siêu vượt âm tiên tiến mà Nga đưa vào trang bị trong năm 2018.
Tên lửa được thiết kế để tiêu diệt các tàu chiến của phương Tây, cũng như các hệ thống tên lửa chiến lược của đối phương ở khu vực châu Âu, phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO và các mục tiêu trên đất liền gần biên giới Nga. Kinzhal có thể vượt qua mọi hệ thống phòng không đã được biết hoặc đã được lên kế hoạch sản xuất của Mỹ, bao gồm MIM-104 Patriot, THAAD.
Tốc độ siêu vượt âm cũng giúp làm tăng sức công phá của tên lửa, 1 quả tên lửa nặng khoảng 3 tấn khi lao xuống với vận tốc 3,4 km/giây như Kh-47M2 Kinzhal sẽ tạo ra một động năng cực lớn (khoảng 17,3 tỷ joules), tương đương năng lượng của 4.100 kg thuốc nổ TNT, có thể đánh gãy đôi cả 1 chiếc tàu sân bay cỡ lớn mà không cần phải kích nổ đầu đạn.
Theo Quang Hưng (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





