Thế giới
28/05/2023 20:40Ukraine nói có ‘thông tin giá trị’ từ Nga, Moscow muốn hòa đàm có điều kiện
Theo CNN, một nhóm người Nga chống Moscow có liên kết với quân đội Ukraine, đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập và tấn công vùng Belgorod hồi đầu tuần này.

Trong một cuộc phỏng vấn mới với truyền thông quốc gia, Andriy Yusov, một quan chức thuộc Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết: "Kết quả của hoạt động ở khu vực Belgorod là những thông tin có giá trị cho tình báo quân đội Ukraine đã được thu thập. Những thông tin này sẽ không được tiết lộ vì những lí do rõ ràng”.
Ông Yusov nói thêm, mục đích của cuộc xâm nhập là đẩy nhanh “sự cạn kiệt của bộ máy quyền lực Nga” cũng như bộc lộ việc xứ sở bạch dương “dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công từ bên trong”.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/5 khẳng định, các lực lượng nước này đã ngăn chặn thành công “hành vi khủng bố” của nhóm phá hoại ở Belgorod, tiêu diệt hơn 70 kẻ phá hoại, 4 xe bọc thép chiến đấu và 5 xe bán tải đã bị phá hủy.
Trong một bài phát biểu ngày 27/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ biên giới Nga gần khu vực chiến sự, đồng thời đảm bảo cung cấp nhanh chóng mọi thứ cần thiết cho các khu vực ở Ukraine mà các lực lượng Moscow mới giành được quyền kiểm soát.
Nga tuyên bố sẵn sàng hòa đàm có điều kiện
Hãng tin Tass dẫn lời Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng sẽ không từ bỏ các điều kiện của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm 28/5, ông Kelin nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng tất nhiên là với những điều kiện nhất định. Đối với chúng tôi, có hai điều quan trọng. Một là sẽ không có mối đe dọa nào từ Ukraine đối với Nga. Hai là người Nga ở Ukraine phải được đối xử như tất cả công dân của các quốc gia khác trên thế giới, giống như người Pháp đang được đối xử ở Bỉ, hay giống như người Italia và người Đức đang được đối xử ở Thụy Sĩ, không có gì khác biệt”.
Đại sứ Nga bác bỏ quan điểm cho rằng Ukraine có thể chiếm ưu thế trong cuộc xung đột với nước này. Ông nhắc lại việc Moscow không dự tính sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng bày tỏ lo lắng về việc phương Tây đang làm leo thang xung đột khi tiếp tục tăng cường viện trợ vũ khí cho Kiev.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Du khách rơi dù lượn ở Đà Nẵng đã mua bảo hiểm, cam kết miễn trách nhiệm trước khi bay (10/07)
-
Tử vi thứ 5 ngày 10/7/2025 của 12 con giáp: Ngọ khôn khéo, Hợi có lộc (10/07)
-
Hố "tử thần" tại Phú Thọ, đổ 50 khối đất vẫn chưa đầy (09/07)
-
Tấm băng từ HLV Kim Sang-sik & linh hồn tuyển Việt Nam trước giải Đông Nam Á (09/07)
-
Gia đình Samsung bán biệt thự ở Seoul để nộp tiền thuế thừa kế (09/07)
-
Xác lợn xuất hiện trên nhiều kênh, mương ở Thanh Hóa (09/07)
-
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025 (09/07)
-
Thấy tin nhắn này, điện thoại của bạn có thể đang bị theo dõi (09/07)
-
Cô dâu mới cưới bị sét đánh tử vong khi đang tạo dáng để chụp ảnh (09/07)
-
Kẻ bị truy nã trốn sang Campuchia xin về đầu thú để được hưởng khoan hồng (09/07)
Bài đọc nhiều




