-
Ngăn chặn kịp thời thanh niên 21 tuổi có ý định nhảy cầu -
Tham ô 23,8 tỷ đồng khi sản xuất hàng chuyên dụng ngành công an -
Danh tính vị sư U40 tại An Giang nhỏ bé như trẻ lên 10, đi làm căn cước công dân bị từ chối -
Bé gái hơn 2 tuổi tử vong thương tâm do bố bỏ quên trên xe ô tô suốt 7 giờ ở Nghệ An -
Cháy nhà trong ngõ sâu ở Ba Đình, Hà Nội -
Kết đắng cho thanh niên đăng ảnh xe độ, thách thức công an "đố anh bắt được em" -
Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok -
9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực -
Bố vợ bật khóc ôm chặt con rể trên giường bệnh, câu chuyện phía sau khiến nhiều người nghẹn lòng -
Hiện tượng lạ tại Thái Nguyên: 7h sáng nhưng bầu trời tối sầm, người dân phải bật đèn pha khi ra đường
Thế giới
20/10/2021 20:35Ủy ban Thượng viện Mỹ mở lối trừng phạt Trung Quốc về biển Đông
"Tại cuộc họp hôm nay, SFRC đã thông qua S.1657 - Dự luật Trừng phạt ở biển Đông và biển Hoa Đông 2021. Dự luật này sẽ được chuyển đến Thượng viện" – Chủ tịch SFRC Bob Menendez thông báo trên mạng xã hội Twitter.
Dự luật này được thông qua giữa lúc căng thẳng Washington - Bắc Kinh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là về biển Đông.
Trước đó, ngày 7-10, Hải quân Mỹ thông báo tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đã va vào một vật thể dưới nước ở vùng biển quốc tế thuộc biển Đông. Vụ việc xảy ra trong lúc USS Connecticut di chuyển về vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.
Mặc dù không có người thiệt mạng, vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng Mỹ - Trung, nhất là sau khi Mỹ quyết định chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Úc theo khuôn khổ của hiệp ước an ninh mới AUKUS - chuyên gia Marc Finaud của Trung tâm Chính sách An ninh Geneva (Thụy Sĩ) nhận xét với Sputnik.
Bắc Kinh đã chỉ trích điều họ khẳng định là "hướng tiếp cận vô trách nhiệm và mờ ám" liên quan đến cách giải quyết sự cố nêu trên, đồng thời hối thúc Washington cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm cũng như bản chất của vụ va chạm.
Căng thẳng biển Đông thường gia tăng khi Mỹ điều tàu chiến đi qua khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước đi này vi phạm luật pháp quốc tế, hủy hoại an ninh và chủ quyền của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Washington bác bỏ lập luận này, tuyên bố tiếp tục triển khai tàu chiến để đảm bảo tự do hàng hải một cách phù hợp với luật pháp quốc tế.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Ngăn chặn kịp thời thanh niên 21 tuổi có ý định nhảy cầu (13:45)
- SUV điện cỡ C BYD Atto 3 "trình làng": Ngang Mazda CX-5 nhưng công nghệ "ăn đứt", sạc siêu nhanh (13:44)
- Tham ô 23,8 tỷ đồng khi sản xuất hàng chuyên dụng ngành công an (13:39)
- Danh tính vị sư U40 tại An Giang nhỏ bé như trẻ lên 10, đi làm căn cước công dân bị từ chối (13:38)
- "Hoàng tử gen Z" bị bắt giữ vì cáo buộc sát hại thiếu nữ 13 tuổi (13:33)
- Quyết cho Toyota Yaris Cross ‘đo ván’, giá lăn bánh Mitsubishi Xforce ‘thủng đáy’ giữa tháng 4/2026 (2 giờ trước)
- Thế giới đặt kỳ vọng vào "bước ngoặt" hòa bình sau lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon (2 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của Hồ Ngọc Hà khi Subeo ra mắt bạn gái (2 giờ trước)
- Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết hạn chế quyền lực chiến tranh: Ông Trump tiếp tục nắm "thượng phong" trong hồ sơ Iran (2 giờ trước)
- Ám ảnh ung thư dạ dày: Chuyên gia ung thư nói thẳng "chìa khóa" sinh tử nằm ngay trên bàn ăn của bạn (2 giờ trước)