Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kép kinh hoàng tại Venezuela đã chạm mốc 920 người, trong khi Liên Hợp Quốc cảnh báo còn hơn 50.000 người đang mất tích và con số tử vong có thể chưa dừng lại.
27-1782522752-venezuela-gan-1000-nguoi-tu-nan-hang-chuc-nghin-nguoi-mat-tich-trong-dong-do-nat
Đống đổ nát sau trận động đất ở La Guaira, Venezuela. Ảnh: Reuters.

Tình hình cứu hộ tại quốc gia Nam Mỹ này đang trở nên vô cùng cấp bách và phức tạp sau khi hai trận địa chấn liên tiếp quét qua. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodrigue xác nhận số người tử nạn hiện tại đã tăng lên 920. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng, quân đội Venezuela đã lập tức được triển khai đến bang La Guaira – một trong những tâm chấn chịu tổn thất nặng nề nhất của thảm họa.

Trước tình thế hiểm nghèo, chính phủ Venezuela đã thắt chặt các biện pháp an ninh và di chuyển. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello thông báo lệnh hạn chế đi lại tới bang La Guaira bắt đầu có hiệu lực từ tối 26/6. Đồng thời, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cũng đưa ra lời kêu gọi người dân tuyệt đối không di chuyển đến khu vực phía bắc của thủ đô Caracas nhằm đảm bảo an toàn.

Công tác tìm kiếm cứu nạn đang chạy đua với thời gian, nhưng phải đối mặt với vô vàn thách thức. Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp, ông Tom Fletcher, cho biết hiện có hơn 50.000 người vẫn đang mất tích. Nhấn mạnh mục tiêu tối thượng lúc này là tìm kiếm và cứu sống càng nhiều người càng tốt, ông Fletcher cũng thừa nhận đây là một chiến dịch cứu trợ cực kỳ phức tạp do các dư chấn liên tục đe dọa sự an toàn của lực lượng cứu hộ. Hy vọng tìm thấy người sống sót đang dần lịm tắt tại một số khu vực. 

Ông Nadiomar Polanco, người đứng đầu đội cứu hộ Chile tại hiện trường, xót xa chia sẻ rằng cơ hội cứu sống người dân trong các khu nhà sập hoàn toàn ở La Guaira là rất ít ỏi, và lực lượng của ông hiện phải tập trung vào việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

27-1782522752-venezuela-gan-1000-nguoi-tu-nan-hang-chuc-nghin-nguoi-mat-tich-trong-dong-do-nat
Người Venezuela xếp hàng nhận viện trợ sau trận động đất. Ảnh: Reuters.

Thảm kịch bắt nguồn từ hai cú nổ dữ dội của địa tầng vào tối 24/6. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên đo được mạnh 7,2 độ xảy ra gần thủ phủ San Felipe của bang Yaracuy, ở độ sâu 22 km. Chỉ vỏn vẹn 39 giây sau, trận thứ hai với cường độ lên tới 7,5 độ tiếp tục giáng xuống ở độ sâu 10 km, cách tâm chấn đầu tiên khoảng 5 đến 10 km, tạo thành một thảm họa kép có sức tàn phá khủng khiếp.

Trước quy mô tàn khốc của thiên tai, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng chung tay ứng cứu. Nhiều quốc gia trên thế giới đồng loạt cam kết viện trợ nhân đạo và cử lực lượng hỗ trợ cứu hộ cho Venezuela. Trong đó, Mỹ thông báo đang triển khai hai tàu chiến, máy bay vận tải, trực thăng cùng khoản viện trợ 150 triệu USD. Đặc biệt, Washington cũng quyết định đình chỉ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Caracas nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo diễn ra suôn sẻ.

QT (SHTT)