Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Vì Covid-19, thành phố ở Australia hủy kết nghĩa với thành phố của Trung Quốc

Thành phố ở bang New South Wales của Australia hủy kết nghĩa với Côn Minh, Trung Quốc, khi cho rằng đây là nơi phải chịu trách nhiệm về Covid-19.

Tối 14/4 vừa qua, Hội đồng thành phố Wagga Wagga, bang New South Wales đã có một động thái chưa từng có tiền lệ. Đó là bỏ phiếu thông qua việc cắt quan hệ với thành phố kết nghĩa, Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với tỷ lệ 4 phiếu thuận và 3 phiếu chống.

Được biết, hai thành phố thiết lập quan hệ từ năm 1988.

Thị trưởng Wagga Wagga, ông Greg Conkey vắng mặt tại buổi bỏ phiếu, song cho biết ông cảm thấy rất sốc trước quyết định. Thượng nghị sĩ Wes Fang cũng cho rằng quyết định trên "không khác gì một thảm họa".

Vì Covid-19, thành phố ở Australia hủy kết nghĩa với thành phố của Trung Quốc
Thành phố Wagga Wagga, bang New South Wales

Paul Funnel - ủy viên hội đồng thành phố, cựu chủ tịch đảng Lao động Dân chủ (DLP) Australia chính là người đề xuất chấm dứt quan hệ kết nghĩa với thành phố Côn Minh cũng như các quan hệ thân thiện với thị xã Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Giang Tô.

Trong bản kiến nghị gửi hội đồng thành phố, ông Funnel cho rằng chính chế độ ở Trung Quốc "mang lại cái chết và sự huỷ diệt cho toàn thế giới với Covid-19". "Nếu chúng ta không ngừng quan hệ với những đơn vị trên, nghĩa là chúng ta đang ngầm chấp thuận với Trung Quốc rằng những gì họ đang làm là ổn.

"Chúng ta phải thể hiện tình đoàn kết với tất cả các nạn nhân Covid-19, nhân viên y tế, các dịch vụ tuyến đầu, các thành phố kết nghĩa và bạn bè chúng ta ở những nơi như Fort Leavenworth, bang Kansas, Mỹ. Chúng ta không phải thể hiện sự đoàn kết với chính nơi phải chịu trách nhiệm cuối cùng về dịch bệnh", kiến nghị nêu.

"Hội đồng thành phố cần làm điều đúng đắn và giữ lập trường nhằm chứng minh sự từ chối đối với chính phủ Trung Quốc, gây ra cái chết, sự hủy diệt và hỗn loạn trên toàn thế giới", ông Paul Funnel lập luận, đồng thời cho rằng kiến nghị này không mang màu sắc "phân biệt chủng tộc".

Thượng nghị sĩ Wes Fang cũng kêu gọi thành phố huỷ bỏ quyết định trên. "Đổ lỗi cho thành phố kết nghĩa với chúng ta về sự việc ở Vũ Hán chẳng khác nào đổ lỗi cho các thành phố kết nghĩa khác, như Nordlingen ở Đức về hai cuộc thế chiến", ông nói.

Fang cho rằng đại dịch trong vài tháng qua đã gây khó khăn cho những người Australia gốc Hoa yêu nước, đồng thời chỉ trích quyết định của hội đồng thành phố Wagga khơi sâu thêm những bất đồng.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)