-
Tại sao người Việt "ăn nóng" còn người phương Tây chuộng "lạnh"?
-
Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM
-
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max: "Mọi người giàu, hay có chỗ mua rẻ mình không biết nhỉ?"
-
Thử ngay: Ngồi thế này 10 phút mỗi ngày, gan thận khỏe lên trông thấy
-
Siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ ngày 25-9, Thủ tướng yêu cầu nhiều tỉnh hoãn cuộc họp không cần thiết
-
NÓNG: Chỉ trong 3 ngày, 2 sinh viên trường ĐH top đầu bị dụ dỗ và được tìm thấy ở tỉnh giáp biên giới!
-
Điểm thấp đổ tại tâm linh, 8 học sinh cấp 2 ở Lâm Đồng nuôi Kumanthong để cầu học giỏi, may mắn
-
Diễn viên Phương Oanh lập vi bằng
-
Ngày đầu tiên của tháng mới, tuần mới, 5 con giáp này nở rộ may mắn, tiền tài đột phá, băng băng thăng tiến
-
Thay đổi mới về tốc độ, phân làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ, người dân lưu ý
Thế giới
15/04/2024 03:32Vì sao Iran tuyên bố kết thúc chiến dịch, không tấn công Israel tàn khốc như kế hoạch?
Tuyên bố kết thúc chiến dịch
Chính phủ Iran tuyên bố rằng, cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có nhằm vào Israel là một thành công và cho biết theo quan điểm của họ, hoạt động quân sự này đã kết thúc. Tehran khẳng định, họ đã tấn công hầu hết các mục tiêu quân sự nằm trong dự tính nhằm đáp trả cho cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran tại Damascus hôm 1/4.
Tổng tham mưu trưởng Iran Tướng Mohammad Bagheri tuyên bố rằng một trung tâm tình báo Israel gần biên giới Syria và một căn cứ không quân đã bị phá hủy "một cách đáng kể và ngừng hoạt động".
Bagheri ca ngợi Chiến dịch True Promise là một cuộc tấn công được lên kế hoạch tốt với thiết kế phù hợp... mà không một hệ thống Iron Dome hay lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel có thể chống lại ở mức đáng kể.
Trong khi đó, truyền thông phương Tây khẳng định, Israel và đồng minh đã đánh chặn thành công 99% số quả đạn được Iran phóng về phía lãnh thổ nước này.
Theo ông Bagheri, chiến dịch này hoàn toàn do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện và tính tới thời điểm hiện tại thì đã kết thúc: "Chúng tôi xem hoạt động này như một kết quả, và theo ý kiến của chúng tôi, tình hình có thể coi là đã kết thúc, không có ý định tiếp diễn".
Tuy nhiên, ông Bagheri cảnh báo rằng, nếu Israel có hành động chống lại Iran trên lãnh thổ Iran hay tại các cơ sở của Iran ở Syria, cũng như các quốc gia khác thì "chiến dịch tiếp theo sẽ lớn hơn".
Guardian nhận định, động thái khẳng định sự kết thúc của chiến dịch tấn công từ phía Iran là một phần cốt lõi trong nỗ lực ngoại giao của Tehran nhằm gây áp lực lên các cường quốc phương Tây, buộc họ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để ngăn chặn một phản ứng quy mô lớn từ Israel, tránh dẫn đến một vòng xoáy bạo lực.
Iran: Cuộc tấn công có thể đã lớn gấp 10
Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami, cũng tuyên bố Iran đã đạt được mục tiêu của mình. Ông nói rằng Trung Đông đã thay đổi bởi những lựa chọn chiến lược của Iran và rằng "một phương trình mới" đã được thiết lập.
"Nếu Israel tấn công sẽ có phản ứng từ Iran", ông Salami nói, "Chiến dịch này có thể đã là một chiến dịch quy mô lớn".
Ông Salami cho biết, Iran đã hạn chế phạm vi của chiến dịch đến quy mô tương tự với mức mà Israel đã sử dụng để tấn công lãnh sự quán của Iran ở Syria hồi tháng 4. Trong khi đó, ông Bagheri nhấn mạnh, chiến dịch tấn công lần này của Iran đáng ra có thể đã lớn hơn gấp 10.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi kêu gọi các đồng minh của Israel nhìn nhận hành động của Iran là "tương xứng và có trách nhiệm" khi đặt tương quan với sáu tháng vi phạm luật pháp quốc tế của Israel (tức chiến dịch tấn công Hamas của Israel tại Dải Gaza - ND).
Tehran cũng đã cảnh báo tới Washington rằng, bất kỳ sự hỗ trợ nào cho hành động trả đũa của Israel cũng sẽ đưa các căn cứ của Mỹ vào tầm ngắm.
Trong suốt nhiều thập kỷ thù địch giữa Israel và Iran, Tehran chưa bao giờ thực hiện một cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Israel. Vì vậy, CNN cho rằng, chiến dịch vừa rồi của Iran đã vượt qua lằn ranh giới hạn và những gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào việc liệu Israel có lắng nghe Mỹ, không làm leo thang căng thẳng và rơi vào vòng xoáy trả đũa lẫn nhau hay không.
Theo Thi Anh (Đời Sống & Pháp Luật)








- Tại sao người Việt "ăn nóng" còn người phương Tây chuộng "lạnh"? (15:12)
- "Thẻ vàng Trump" triệu USD đối diện rủi ro gì? (15:04)
- Chuyến tàu giá rẻ đầu tiên chở cán bộ phía tây sang phía đông Hải Phòng làm việc (15:01)
- Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM (22 phút trước)
- Bắt khẩn cấp đối tượng chống người thi hành công vụ (26 phút trước)
- Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max: "Mọi người giàu, hay có chỗ mua rẻ mình không biết nhỉ?" (29 phút trước)
- Tiếp nhận phản ánh, xử lý cuộc gọi, tin nhắn rác qua iHanoi (30 phút trước)
- Thực hư vụ Israel không kích khiến 5 công dân Mỹ thiệt mạng (31 phút trước)
- Thử ngay: Ngồi thế này 10 phút mỗi ngày, gan thận khỏe lên trông thấy (36 phút trước)
- Siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ ngày 25-9, Thủ tướng yêu cầu nhiều tỉnh hoãn cuộc họp không cần thiết (43 phút trước)




