-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
23/02/2023 23:30Vì sao vừa rời khỏi Ukraine, máy bay ném bom Nga rơi?
Ông Gladkov hôm 23-2 thông báo trên kênh Telegram: "Một máy bay của Bộ Quốc phòng Nga đã rơi ở khu vực Valuysky. Hiện một nhóm điều tra và các quan chức của Bộ Tình trạng Khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường".
Theo Daily Mail, ông Gladkov cho biết phi công đã nhảy dù khỏi máy bay Sukhoi Su-25 và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết phi công này đã không qua khỏi. Phi công này vừa trở về Nga sau nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Ukraine.
Hiện chưa rõ liệu máy bay này có bị Ukraine tấn công hay không nhưng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vụ tai nạn là do "trục trặc kỹ thuật".
Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, chiếc máy bay Su-25 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bị rơi khi đang quay trở lại sân bay căn cứ ở vùng Belgorod. Phi công đã thiệt mạng... Theo dữ liệu sơ bộ, nguyên nhân vụ rơi là do trục trặc kỹ thuật".
Vùng Valuysky thuộc Belgorod nằm dọc biên giới với vùng Kharkiv - Ukraine và vị trí vụ tai nạn cho thấy chiếc máy bay lao xuống bãi cỏ gần thị trấn Valuysky chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 16km. Su-25 từ lâu đã là "trụ cột" trong kho vũ khí của Nga và được sử dụng để hỗ trợ trên không cho quân đội trên mặt đất.
Trong diễn biến khác, chính phủ CH Czech thông báo đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine, với 455 triệu USD được phân bổ từ ngân sách nước này. Khoảng 1,3 tỉ USD đã được các công ty quốc phòng CH Czech gửi đến Kiev để mua thiết bị quân sự.
Thủ tướng CH Czech Petr Fiala cho biết trong danh sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine có 89 xe tăng, cũng như 226 xe bọc thép và 39 khẩu pháo. Theo Thủ tướng Fiala, khoảng 1/3 nguồn cung cấp này đến từ các kho vũ khí của quân đội.
Ông Fiala cho biết CH Czech là một trong những nước đầu tiên bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine, 14 ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (45 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (1 giờ trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (1 giờ trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (2 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)