Trước tình hình căng thẳng phát sinh từ vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và Philippines tại Bãi Cỏ Mây, Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền vùng biển của các quốc gia và nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Chiều 23/7, phản hồi câu hỏi của báo chí về vụ va chạm gần đây giữa Trung Quốc và Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã chính thức đưa ra quan điểm của Việt Nam.

23-1784802328-viet-nam-keu-goi-cac-ben-kiem-che-sau-su-co-va-cham-giua-trung-quoc-va-philippines-tren-bien-dong
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa và xử lý vụ việc trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Các quốc gia cần tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế cũng như thềm lục địa của các nước ven biển – vốn đã được xác lập cụ thể theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Đồng thời, Việt Nam yêu cầu các bên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), qua đó tạo dựng không khí thuận lợi cho tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Việc đảm bảo an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình —- tuyệt đối không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực - là yếu tố then chốt để gìn giữ an ninh, ổn định chung.

23-1784802356-viet-nam-keu-goi-cac-ben-kiem-che-sau-su-co-va-cham-giua-trung-quoc-va-philippines-tren-bien-dong
Hải cảnh Trung Quốc xô xát với quân nhân Philippines tại bãi Cỏ Mây ngày 20/7. Ảnh: CCG

Khẳng định lập trường tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Liên quan đến diễn biến tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các họp báo liên quan đang tổ chức ở Philippines, Người phát ngôn thông tin thêm: Các nước thành viên cùng các đối tác tiếp tục coi trọng việc củng cố sự đoàn kết, tính tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực.

Các đại biểu thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các cam kết từ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, thúc đẩy lộ trình Xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN và hiện thực hóa các trọng tâm của Năm Chủ tịch ASEAN 2026. Trong đó, tình hình Biển Đông là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận.

Cả ASEAN và các đối tác đều đồng thuận về tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không; tuân thủ nghiêm ngặt UNCLOS 1982 trong giải quyết mọi bất đồng. Đặc biệt, khối ASEAN cùng Trung Quốc khẳng định quyết tâm hoàn tất đàm phán COC trong năm 2026, hướng tới một bộ quy tắc thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế.

TN (SHTT)