Trước những phát biểu gần đây từ phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu chiến De Ruyter tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng tái khẳng định chủ quyền, đồng thời nêu rõ quan điểm về quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều ngày 4/6/2026, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã nhận được câu hỏi từ phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các tuyên bố của Trung Quốc và Hà Lan xoay quanh hải trình của tàu De Ruyter (Hà Lan) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh lập trường bất biến rằng Việt Nam sở hữu đầy đủ các bằng chứng lịch sử cũng như cơ sở pháp lý vững chắc để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, hoàn toàn căn cứ và phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam yêu cầu các quốc gia khác phải tôn trọng sự thật hiển nhiên này.

04-1780572590-viet-nam-len-tieng-truoc-phat-bieu-cua-trung-quoc-va-ha-lan-ve-su-viec-o-quan-dao-hoang-sa
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Với tư cách là một quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và là quốc gia ven bờ Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải và tự do hàng không của tất cả các nước tại vùng biển này, miễn là các hoạt động đó tuân thủ nghiêm túc các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Cũng trong khuôn khổ buổi họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến động thái mới nhất của Campuchia khi Thủ tướng nước này tuyên bố đã gửi thông báo cho phía Thái Lan và Tổng thư ký Liên hợp quốc nhằm kích hoạt thủ tục hòa giải bắt buộc đối với các tranh chấp trên biển ở Vịnh Thái Lan.

Phản hồi về vấn đề này, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam luôn hoan nghênh và ủng hộ các bên giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng con đường đối thoại hòa bình. Các biện pháp giải quyết này cần phải dựa trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), qua đó đóng góp thiết thực vào công cuộc duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong toàn khu vực.

TN (SHTT)