Trước việc Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, Bộ Ngoại giao khẳng định kết luận điều tra về lao động cưỡng bức là không phản ánh đúng thực tế, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức.

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào ngày 4/6/2026, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã chính thức lên tiếng về việc USTR đề xuất đánh thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Bà Phạm Thu Hằng khẳng định, nhận định của USTR cho rằng Việt Nam chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn hàng hóa từ lao động cưỡng bức là hoàn toàn không chính xác, phủ nhận những nỗ lực thực tế của Việt Nam trong vấn đề này.

Người phát ngôn tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm triệt để mọi hành vi và hình thức lao động cưỡng bức. Tuân thủ nghiêm túc các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cùng các cam kết quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết.

04-1780568107-bo-ngoai-giao-phan-hoi-ve-de-xuat-ap-thue-moi-cua-my-doi-voi-viet-nam
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 4/6. Ảnh: Tiền Phong.

Đồng thời, đã chủ động cung cấp đầy đủ, minh bạch các thông tin, số liệu cần thiết cho phía Mỹ trong toàn bộ quá trình điều tra.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với Mỹ trên tinh thần hợp tác, xây dựng để giải quyết các bất đồng dựa trên luật pháp quốc tế và các cam kết thương mại giữa hai bên, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và người lao động trong nước.

Trước đó, vào ngày 2/6/2026, USTR đã công bố kế hoạch áp thuế quan mới dựa trên Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, sau khi tiến hành cuộc điều tra diện rộng về vấn đề kiểm soát hàng hóa có yếu tố lao động cưỡng bức từ các đối tác thương mại.

Danh sách áp thuế của Mỹ bao gồm 60 nền kinh tế và được chia theo các mức độ khác nhau:

Mức thuế cơ bản tối thiểu 10% áp dụng cho nhiều đối tác lớn như Canada, Mexico, Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh và Đài Loan (Trung Quốc).

Mức thuế cao hơn (12,5%) đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ. Theo USTR, các quốc gia thuộc nhóm này bị đánh giá là chưa có các quy định hoặc biện pháp thực thi đủ mạnh để ngăn chặn triệt để dòng lưu thông của các sản phẩm liên quan đến lao động cưỡng bức.

TN (SHTT)