Những đoạn clip ghi lại phần diễu hành của các đội viên tại một số xã ở Thanh Hóa đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thay vì bước đều theo nhịp hành tiến quen thuộc, nhiều đội viên thực hiện động tác chân cao, chân thấp, bước giật cục, lắc hông khiến phần thi nghi thức Đội gây nhiều tranh luận.

“Sáng tạo” hay sai nghi thức?

Trong các đoạn clip được chia sẻ, đội viên tham gia phần thi nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại xã Hoằng Hóa có những động tác được nhận xét là không giống nghi thức thông thường.

Có đội hình bước chân thấp, chân cao, di chuyển giật cục như “cà thọt”, thậm chí kết hợp ngoáy mông, lắc hông. Một số đoạn khác cho thấy các đội viên vừa hành tiến vừa thực hiện động tác giống một điệu nhảy đang được chú ý trên mạng xã hội. Có đội hình còn vung tay, nhảy theo nhịp trống.

Những hình ảnh này xuất hiện trong các hoạt động hè truyền thống do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh xã Hoằng Hóa tổ chức. Sau khi được đăng tải, các clip nhanh chóng nhận hàng nghìn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ. Một số người còn tìm lại những đoạn clip tương tự của các năm trước.

05-1785904957-man-thi-nghi-thuc-doi-kieu-ca-thot-o-thanh-hoa-gay-tranh-luan
Phần thực hành nghi thức "cà thọt" không đúng nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh gây tranh cãi mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Tranh luận lập tức nổ ra. Một bộ phận cho rằng đây là hoạt động hè dành cho thiếu nhi nên không nhất thiết phải quá cứng nhắc, quan trọng là tạo không khí vui vẻ để các em được vui chơi, tham gia hoạt động tập thể.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng nghi thức Đội là những quy định cần được thực hiện nghiêm túc. Việc biến tấu các động tác có thể làm mất đi ý nghĩa của hoạt động rèn luyện tính kỷ luật và giáo dục truyền thống cho đội viên.

Một tài khoản có tên Nguyễn Chí Thịnh cho rằng nghi thức là quy tắc cần tuân thủ, thể hiện hình ảnh của tổ chức Đoàn, Hội. Theo người này, trong những hoạt động vui chơi thông thường có thể thoải mái, nhưng khi đã bước vào phần nghi thức thì cần thực hiện đúng quy định.

Một ý kiến khác cũng cho rằng không nên biến tấu nghi thức Đội thành một trò chơi. Theo quan điểm này, việc tập luyện nghi thức còn nhằm giáo dục truyền thống và rèn tính kỷ luật cho thiếu nhi.

Nhiều địa phương có hoạt động hè truyền thống

Theo người dân tại khu vực Hậu Lộc, Hoằng Hóa (cũ), các hoạt động hè truyền thống được tổ chức trong nhiều năm, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

Các chương trình gồm nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, thi cắm trại, tập luyện nghi thức Đội, đồng diễn và những hoạt động tập thể khác. Trong quá trình tổ chức, một số chi đội đã biến tấu hoạt động theo hướng vui vẻ, tạo không khí sôi nổi cho thiếu nhi.

Tuy nhiên, cũng có tình trạng một số phần nghi thức được hướng dẫn và tập luyện chưa đúng quy định.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, ở xã Hoằng Lộc, cho biết có những đội thực hiện động tác bước chân thấp, chân cao, “cà giật”, “cà thọt”, không đúng với nghi thức chính thống của Đội. Theo ông, một số nơi xem đây là cách “sáng tạo” hoặc tạo nét riêng cho địa phương.

“Tôi mong tổ chức Đoàn, Hội có hướng dẫn, chỉ đạo, dừng ngay các hoạt động lệch lạc để tổ chức các hoạt động bổ ích và lành mạnh cho các em”, ông Phúc nói.

Đơn vị thực hiện sai nghi thức có thể không được xét thi đua

Trao đổi về những đoạn clip gây tranh luận, anh Lê Doãn Giới, Bí thư Đoàn xã Hoằng Hóa, cho biết hình ảnh được người dân ghi lại trước khi các đội bước vào phần thi chính thức.

05-1785904957-man-thi-nghi-thuc-doi-kieu-ca-thot-o-thanh-hoa-gay-tranh-luan
Anh Lê Doãn Giới - Bí thư Đoàn xã Hoằng Hóa - cho biết trong phần thi chính thức, các đội phải thực hiện đúng điều lệ, đúng nghi thức Đội - Ảnh: Cổng thông tin xã Hoằng Lộc

Theo anh Giới, hoạt động hè truyền thống của xã Hoằng Hóa năm 2026 có 25 đội tham gia. Trước phần thi chính thức, các đội có khoảng thời gian diễu hành bên ngoài khu vực thi. Những hình ảnh không đúng nghi thức được người dân ghi lại trong thời gian này rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Bí thư Đoàn xã Hoằng Hóa khẳng định trong phần thi chính thức, các đội phải thực hiện đúng điều lệ và nghi thức Đội. Những động tác thực hiện sai đều bị trừ điểm.

Trong khi đó, chị Đặng Thu Hồng, Phó chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa, cho biết Hội đồng Đội đã có văn bản hướng dẫn và nhắc nhở Hội đồng Đội các xã, phường trên địa bàn về việc thực hiện đúng nghi thức Đội.

Theo chị Hồng, tại một số chi Đoàn, chi Đội vẫn xuất hiện tình trạng thực hiện nghi thức không đúng hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương. Điều này được cho là ảnh hưởng đến chất lượng và phong trào hoạt động Đội của từng đơn vị cũng như toàn tỉnh.

Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng hướng dẫn. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh sẽ không bình xét thi đua, khen thưởng trong năm học cũng như khen thưởng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đối với những đơn vị thực hiện không đúng nội dung thực hành nghi thức Đội theo hướng dẫn của Trung ương.

PN (SHTT)