Người lao động có thể đón Tết Đinh Mùi với kỳ nghỉ kéo dài 7 hoặc 10 ngày, tùy phương án được lựa chọn. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các cơ quan, bộ, ngành về lịch nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027.

Bộ Nội vụ vừa gửi công văn xin ý kiến về phương án nghỉ Tết Đinh Mùi. Cơ quan soạn thảo đưa ra hai phương án, trong đó một phương án có tổng thời gian nghỉ 7 ngày và phương án còn lại kéo dài tới 10 ngày liên tục.

Phương án nghỉ 7 ngày

Theo phương án thứ nhất, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Lịch nghỉ dự kiến bắt đầu từ thứ năm, ngày 4/2/2027, đến hết thứ tư, ngày 10/2/2027, tương ứng từ ngày 28 tháng chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng năm Đinh Mùi. Người đi làm trở lại từ mùng 6 Tết.

Nếu tính thêm hai ngày nghỉ hàng tuần, tổng thời gian nghỉ sẽ là 7 ngày.

Đây cũng là phương án được cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn. Theo lý giải, việc bắt đầu nghỉ từ 28 Tết giúp thời gian nghỉ được kéo giãn, tạo điều kiện để người dân chủ động di chuyển, mua sắm và chuẩn bị cho Tết.

05-1785904635-hai-phuong-an-nghi-tet-dinh-mui-co-the-nghi-7-hoac-10-ngay-lien-tuc
Ảnh minh họa: Internet

Phương án nghỉ 10 ngày

Phương án thứ hai được xây dựng theo hướng nghỉ một ngày trước Tết và bốn ngày sau Tết. Theo đó, ngày làm việc thứ sáu, 5/2/2027, sẽ được hoán đổi với ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy, 27/2/2027.

Nếu áp dụng, kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ sáu, ngày 5/2/2027, kéo dài đến hết chủ nhật, ngày 14/2/2027, tương ứng từ 29 tháng chạp Bính Ngọ đến hết mùng 9 tháng giêng Đinh Mùi. Công chức, viên chức trở lại làm việc từ mùng 10 tháng giêng.

Tổng cộng, người lao động sẽ có 10 ngày nghỉ liên tục, gồm 5 ngày nghỉ chính thức, 4 ngày nghỉ hàng tuần của hai tuần liên tiếp và một ngày nghỉ do hoán đổi.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cho rằng phương án này có thể khiến nhu cầu đi lại dồn vào khoảng thời gian ngắn hơn. Việc nghỉ từ 29 Tết được dự báo làm gia tăng áp lực lên hoạt động giao thông vận tải, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Doanh nghiệp được lựa chọn lịch nghỉ

Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể lựa chọn lịch nghỉ phù hợp cho người lao động. Các phương án gồm nghỉ một ngày cuối năm Bính Ngọ và bốn ngày đầu năm Đinh Mùi; hai ngày cuối năm Bính Ngọ và ba ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc ba ngày cuối năm Bính Ngọ và hai ngày đầu năm Đinh Mùi.

Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ cho người lao động trước ít nhất 30 ngày.

Quốc khánh 2027 nghỉ 4 ngày

Ngoài Tết Âm lịch, dịp Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức sẽ nghỉ hai ngày theo quy định, gồm ngày chính lễ 2/9 và ngày liền kề sau đó là 3/9.

Kết hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh dự kiến kéo dài 4 ngày, từ 2/9 đến hết 5/9/2027.

Hiện Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ chính thức trong năm, gồm một ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Âm lịch, một ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và hai ngày nghỉ dịp Quốc khánh.

PN (SHTT)