Thế giới

Vợ chồng chính trị gia bị cáo buộc giữ thanh niên như nô lệ để hiến tạng cho con gái

Một chính trị gia Nigeria và vợ ông này liên quan tới âm mưu phạm pháp đưa một thanh niên ở Lagos (Nigeria) tới Anh để hiến thận cho con gái tại bệnh viện ở London.

Vợ chồng chính trị gia bị cáo buộc giữ thanh niên như nô lệ để hiến tạng cho con gái
Ike Ekweremadu (trái) vào thời điểm năm 2012

Theo thông tin công bố trước tòa, Ike Ekweremadu, 60 tuổi, cựu phó chủ tịch thượng viện Nigeria, và vợ Beatrice, 65 tuổi, cùng con gái Sonia, 25 tuổi và bác sĩ Obinna Obeta, 51 tuổi bị cao buộc buôn lậu nội tạng theo Luật Nô lệ Hiện đại của Anh.

Người hiến tạng, khoảng 21 tuổi và không công bố danh tính, được huấn luyện để hành xử như anh em họ của Sonia, được đề nghị bán thận với giá 7.000 bảng và hứa hẹn "việc làm và cơ hội" ở Anh.

Âm mưu bị phát hiện một phần do bác sĩ tại bệnh viện London’s Royal Free tuyên bố ca ghép thận có giá 80.000 bảng không thể được thực hiện do người hiến thận "không hiểu rõ" vì sao anh ta có mặt ở đó.

Công tố viên Hugh Davies nói: "Nhiều động thái tinh vi đã được thực hiện để tạo ra ấn tượng sai sự thật rằng người đàn ông là em họ của Sonia", trong đó có khai báo gian dối để anh này được cấp visa tới Anh, và "huấn luyện để anh ta thuộc những câu trả lời sai sự thật" khi làm việc với các bác sĩ.

Ngoài ra, vợ chồng nghị sĩ Ike Ekweremadu cũng mua chuộc một nhân viên y tế bệnh viện để thuận lợi sắp xếp lịch phẫu thuật cho con gái.

Sonia mắc chứng bệnh thận "nghiêm trọng và chuyển biến xấu" có thể điều trị bằng phương pháp chạy thận, nhưng chỉ chữa khỏi bằng cấy ghép, theo thông tin công bố trước tòa. Công tố viên Davies cho rằng vợ chồng Ekweremadu nỗ lực làm mọi cách để chạy chữa cho con gái, nhưng "việc trả tiền cho người khác hiến thận là hành vi phạm pháp".

Trước khi gặp vợ chồng Ekweremadu, người hiến thận hành nghề bán linh kiện điện thoại trên đường phố Lagos (Nigeria) với thu nhập thấp. Số tiền mà vợ chồng Ekweremadu hứa hẹn với anh là "rất lớn". Khi anh được xác nhận phù hợp hiến tạng cho Sonia, anh đã được đưa tới London hồi tháng 02/2022 dưới "sự chỉ đạo và kiểm soát tài chính" của nhóm người gia đình Ekweremadu.

Khi ca phẫu thuật ghép tạng ở London (Anh) không thể diễn ra như kế hoạch, gia đình Ekweremadu đã sắp xếp một cuộc phẫu thuật khác ở Thổ Nhĩ Kỳ, với một người hiến tạng khác, The Guardian dẫn nguồn tin cho hay.

Gia đình Ekweremadu và bác sĩ Obinna Obeta phủ nhận cáo buộc sắp xếp hiến tạng.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vo-chong-chinh-tri-gia-bi-cao-buoc-giu-thanh-nien-nhu-no-le-e-hien-tang-cho-con-gai-a368162.html