-
Bước ngoặt tại biên giới: Thái Lan và Campuchia chính thức ký thỏa thuận ngừng bắn -
2025: Năm của những nghịch lý vĩ đại giữa đỉnh cao công nghệ và vực thẳm khí hậu -
Đắk Lắk: Thảm kịch hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm -
Lời cảnh tỉnh từ bi kịch của nữ người mẫu 8X: Cái chết tức tưởi sau cuộc "trùng tu" nhan sắc -
Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu -
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Thế giới
03/10/2016 21:46Vũ khí bí mật Nhật Bản răn đe Trung Quốc
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang ngày căng thẳng nhưng kho vũ khí hiện đại của Nhật sẽ kìm hãm tham vọng của Trung Quốc.
Tàu ngầm diesel-điện loại “Soryu”
![]() |
Nó được trang bị động cơ đẩy không khí độc lập (AIP) làm giảm tiếng ồn ở mức thấp nhất. Thiết kế của “Soryu” khác với người tiền nhiệm của nó là “Oyashio” ở cánh đuổi xếp hình chữ X thay vì chữ thập.Tàu ngầm lớp “Soryu” hiện được coi là loại tàu ngầm hiện đại nhất trong số các tàu ngầm phi hạt nhân ở khu vực châu Á cũng như hàng đầu thế giới.
“Soryu” được trang bị 20 ngư lôi dẫn đường tốc độ cao. Các chỉ huy của Hải quân Nhật Bản đang xem xét các phương án để hiện đại hóa những tàu ngầm này để chúng có thể mang tên lửa hành trình.
Hiện nay, Nhật Bản đang sử dụng tám tàu ngầm loại “Soryu” và ba chiếc đang trong giai đoạn xây dựng.
Theo kế hoạch đến năm 2020 Nhật Bản phải có 22 chiếc loại này. Nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc, các tàu ngầm này không gặp nguy hiểm đáng kể bởi các thiết bị chống tàu ngầm của Trung Quốc khá yếu.
Máy bay tiêm kích F-15J
![]() |
Máy bay tiêm kích F-15J là một biến thể phiên bản F-15 Eagle của Mỹ và được sản xuất tại nhà máy “Mitsubishi”.
Hiện nay trong Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) có khoảng 200 loại máy bay này, chúng được trang bị tên lửa AAM-5 với công nghệ dẫn đường hồng ngoại.
Mặc dù F-15J sản xuất từ ba mươi năm trước nhưng hiện nay nó vẫn là đối thủ đáng gờm đối với Không quân Trung Quốc.
Đặc biệt, hiện nay “Mitsubishi” đang dần thay thế bằng các phiên bản hiện đại hoá toàn diện làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của máy bay tiêm kích này (F-15DJ, F-15J Kai).
Tàu khu trục loại “Atago”
![]() |
Hai tàu khu trục “Atago” và “Ashigaru” được xây dựng bởi “Mitsubishi”, chúng trang bị tám tên lửa chống tàu, hệ thống phóng thẳng đứng được lắp đặt nhằm chống máy bay và chống tàu ngầm bằng tên lửa (tất cả có 96 tên lửa), hai pháo phòng không bắn nhanh 20 mm, một pháo hạm 127 mm, hai cụm phóng ngư lôi với 3 ống phóng 324 mm Type 68.
Ngoài ra có thể trang bị cho tàu khu trục này những tên lửa hành trình “Tomahawk”.
Nhật Bản đang có kế hoạch xây dựng thêm hai tàu loại này và trang bị cho chúng hệ thống “Aegis”của Mỹ, đây là hệ thống chiến đấu AWS cải tiến.
Điều này sẽ cho phép các tàu khu trục Nhật Bản cùng với hệ thống phòng không mạnh có khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa của Trung Quốc.
Tàu sân bay trực thăng “Izumo”
![]() |
Chiếc tàu đầu tiên “Izumo” đã được đưa vào hoạt động năm ngoái và trang bị cho Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Tàu có độ choán nước 27 nghìn tấn, dài 248 mét, con tàu này được coi là lớn nhất trong Hải quân Nhật Bản kể từ Thế chiến II. “Izumo” có thể mang tới 14 máy bay trực thăng chống tàu ngầm.
Có khả năng con tàu tiếp theo loại này “Kaga” sẽ đi vào hoạt động trong năm tới và sẽ được trang bị thêm loại máy bay mới của Mỹ là F-35B cất và hạ cánh thẳng đứng, loại hiện nay đang được trang bị cho Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ.
Ngoài thực hiện chức năng trực thăng- tàu sân bay, “Izumo” có thể được sử dụng như một tàu tấn công đổ bộ, có thể vận chuyển một tiểu đoàn lính dù được trang bị đầy đủ.
Lực lượng vũ trang của Mỹ
![]() |
Lực lượng Phòng thủ bờ biển của Nhật bản được hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tinh thần để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống chính là loại vũ khí “bí mật” - “quân đội Mỹ”.
Theo thỏa thuận, trong trường hợp xuất hiện một cuộc tấn công vũ trang của bất cứ nước nào đến Nhật Bản, Hoa Kỳ sẽ có nghĩa vụ để bảo vệ đất nước này bằng tất cả sức mạnh cũng như trang thiết bị hiện có của mình. Bắc Kinh cũng nhận thức được điều này và do đó không dám “thổi to” cơn thịnh nộ của mình.
Theo Nguyễn Giang (Đất Việt)
- Phát hiện hàng loạt sai phạm "gây sốc" tại đơn vị cung cấp suất ăn cho 4 trường tiểu học ở Hà Nội (27/12/25 22:41)
- Chủ nhà ngỡ ngàng khi người thuê nhà bí mật chuyển đi: Để lại 1 "núi rác" và vài tháng nợ tiền nhà (27/12/25 22:35)
- Thị trường tiền tệ toàn cầu cuối năm 2025: Vì sao đồng USD đang yếu đi? (27/12/25 22:26)
- Tạm giữ hình sự hai cha con trong vụ việc thả chó tấn công người dân ở Hà Nội (27/12/25 22:01)
- TP.HCM: Truy xét và triệu tập nhóm 14 thiếu niên chặn đường hành hung người dân (27/12/25 21:33)
- Tiết lộ gây sốc của "ái nữ tài phiệt" Hwang Hana sau khi bị dẫn độ từ Campuchia về Hàn Quốc (27/12/25 21:11)
- Ăn tối đúng cách không gây tăng cân: 6 thực phẩm giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả (27/12/25 20:41)
- Xác định nguyên nhân vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người thiệt mạng (27/12/25 20:20)
- Loại nước gây hại cho sức khỏe nhiều người Việt vẫn mê mệt: Một ly mỗi ngày có thể tăng nguy cơ ung thư tới 50% (27/12/25 19:35)
- "Kẻ huỷ diệt" Honda Winner R và Yamaha Exciter rục rịch ra mắt: Giá từ 21,5 triệu đồng, có phanh ABS (27/12/25 19:10)




