-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thế giới
09/07/2022 21:25'Vũ khí ma thuật' của Mỹ trong huyền thoại Ukraine bị phá hủy

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng tên lửa đất đối không, phá hủy hai bệ phóng tên lửa M142 HIMARS và một cơ số đạn tên lửa loại này, mà Mỹ mới viện trợ cho Ukraine; hiện được Quân đội Ukraine triển khai tại mặt trận Donetsk.

Có thông tin cho rằng, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine lô đầu tiên gồm 4 xe phóng tên lửa M142, nhưng 2 xe đã bị phá hủy ngay khi chúng vừa đến chiến trường Ukraine.

Khách quan đánh giá, M142 HIMARS là hệ thống phóng tên lửa đa nòng có hiệu suất khá tốt; đây thực chất là phiên bản cải tiến từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) M270 nổi tiếng.

Pháo phản lực M270 có biệt danh là "Steel Rain (mưa thép)", bệ phóng MRLS M270 sử dụng phương tiện vận tải bánh xích M933 làm khung gầm và bệ phóng tên lửa sử dụng cách nạp đạn kiểu mô-đun.

Mỗi xe phóng M270 có thể được nạp hai mô-đun, mỗi mô-đun chứa 6 ống phóng tên lửa không điều khiển 227mm; hoặc có thể thay thế bằng tên lửa chiến thuật lục quân có điều khiển (ATACMS).

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, M270 đặc biệt làm nhiệm vụ chống lại "cơn lốc thép" BM-30 Smerch của Quân đội Liên Xô, bởi hỏa lực cực mạnh.

Tuy nhiên, bản thân M270 lại sử dụng phương tiện vận tải bánh xích làm khung gầm và được trang bị 2 module tên lửa, nên trọng lượng chiến đấu của M270 là quá lớn. Do đó, Quân đội Mỹ đã phát triển một phiên bản đơn giản hóa là bệ phóng M142 HIMARS, dựa trên M270.

Nhìn bề ngoài không khó để nhận thấy M142 là phiên bản giảm đi một nửa của M270; khung gầm sử dụng xe tải 5 tấn 6×6, toàn bộ hệ thống chiến đấu chỉ nặng 10 tấn và có thể vận chuyển bằng máy bay vận tải C130.

Với việc sử dụng bánh hơi, M142 có khả năng cơ động cao hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm M270 sử dụng bánh xích. Mặc dù M142 chỉ được trang bị một mô-đun tên lửa, tuy hỏa lực giảm một nửa so với M270, nhưng nó lại đơn giản và nhẹ hơn.

Tên lửa 227mm do Mỹ sản xuất, cũng có sức công phá lớn hơn nhiều so với loại 122mm của Nga. Đồng thời, M142 nhẹ hơn và linh hoạt hơn so với 9A52-4 Tornado 300mm do Nga sản xuất; nhất là về tính cơ động.

Đặc biệt, M142 còn có thể được sử dụng như một tên lửa ATACMS đa năng, với tầm bắn hiệu quả tối đa lên tới 300 km và khả năng tấn công ở cấp độ chiến đấu nhất định.

Xét về tình hình chiến sự ở Ukraine hiện nay, M142 chắc chắn là vũ khí mà Quân đội Ukraine đang rất cần. Điều này là do trên chiến trường Nga-Ukraine hiện tại, Ukraine đã mất ưu thế trên không;

Hiện nay toàn bộ quân Ukraine đều nằm trong tầm tấn công của lực lượng không quân và pháo binh tầm xa của quân Nga, thậm chí cả “hậu phương lớn” như Lviv là thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa hành trình Nga.

Cách đây một thời gian, vũ khí tấn công tầm xa mà Quân đội Ukraine có, chỉ là một số lượng nhỏ tên lửa chiến thuật Tochka-U; tuy nhiên những tên lửa này cơ bản đã bị phá hủy, và Quân đội Ukraine chỉ còn số lượng rất nhỏ loại tên lửa này.

Khi tên lửa M142 HIMARS phóng tên lửa không điều khiển 227mm, tầm bắn tối đa có thể đạt 70 km; và khi phóng tên lửa ATACMS, tầm bắn tối đa có thể đạt 300 km.

Trang bị HIMARS đồng nghĩa với việc Quân đội Ukraine có khả năng tấn công quân Nga ở khoảng cách xa tiền tuyến, vì vậy HIMARS là mối đe dọa lớn đối với Quân đội Nga.

Vụ tấn công gần đây ở khu vực biên giới giữa Nga và Belarus, có thể là kết quả của việc Quân đội Ukraine sử dụng HIMARS để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa chống lại Nga và Belarus, và xung đột đã lan sang Nga và Belarus.

Do có tầm bắn xa và khả năng cơ động mạnh, Quân đội Nga quyết tâm ngăn chặn tên lửa HIMARS một cách hiệu quả. Vì vậy, chỉ sau một cuộc tấn công, thì 2/4 xe phóng M142 (bằng 50% lực lượng) và một vài cơ số đạn đã bị phá hủy ngay lập tức.

Không có đạn, những xe phóng M142 tiên tiến chẳng khác gì vũ khí làm cảnh. Từ đó, không khó để nhận thấy hiệu quả chiến đấu và hiệu quả tác chiến của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vẫn ở mức rất cao.

Trên thực tế, chiến tranh về bản chất là một cuộc cạnh tranh của các hệ thông vũ khí, không vũ khí nào có thể tồn tại một mình, hoặc không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến, với một hoặc hai loại vũ khí tối tân (trừ vũ khí hạt nhân).

Ngày nay, toàn bộ hệ thống chiến đấu của Quân đội Ukraine về cơ bản đã bị quân Nga phá hủy, mất ưu thế trên không; để tránh bị quân Nga ném bom và pháo kích, bộ đội mặt đất chỉ có thể ẩn nấp trong thành phố, sau đó vẫn bị quân Nga đánh bại.

Đồng thời, hậu phương của Ukraine cũng thường xuyên bị ném bom, và một số lượng lớn vũ khí do NATO cung cấp đã bị Không quân Nga phá hủy trong quá trình vận chuyển.

Không chỉ vậy, các đơn vị huấn luyện tuyển quân phía sau của Quân đội Ukraine, cũng thường xuyên bị tấn công bởi các cuộc không kích của Nga, và những binh sĩ bị hao hụt trong chiến đấu, không được bổ sung một cách hiệu quả.

Trong trường hợp này, kể cả khi Ukraine có thêm nhiều bệ phóng tên lửa HIMARS, thì cũng không thay đổi được cục diện chiến trường. Điều duy nhất có thể chứng minh là "thuyết vũ khí" của phương Tây và "huyền thoại HIMARS" đã bị vỡ vụn trước sức mạnh của Quân đội Nga.
Theo Tiến Minh (Kienthuc.net.vn)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (26 phút trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (1 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (2 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (2 giờ trước)
- Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị khởi tố, bắt tạm giam (2 giờ trước)
- TP.HCM: Cháy nhà cấp 4 trong hẻm sâu, cụ bà 76 tuổi tử vong thương tâm (2 giờ trước)
- Thêm chi tiết đau lòng vụ phát hiện loạt hài cốt thai nhi ở Ninh Bình, ai là người chôn các bé? (3 giờ trước)
- Giải mã cơ chế khiến vô lăng tự quay về vị trí thẳng sau khi ôm cua, tài xế lâu năm chưa chắc hiểu rõ (3 giờ trước)