Theo những báo cáo mới nhất, lực lượng Hoa Kỳ đã sử dụng toàn bộ số lượng tên lửa tấn công chính xác (PrSM) hiện có ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch, dù loại vũ khí này vẫn chưa hoàn tất quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn.
16-1776305744-vu-khi-moi-chua-qua-thu-nghiem-my-dung-can-kho-ten-lua-prsm-ngay-dau-chien-dich-tai-iran
Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) phóng tên lửa hỗ trợ chiến dịch chống Iran. Ảnh: Global Look Press

Sự việc bắt đầu gây chú ý khi ông Jimmy Arter, một quan chức quân sự tại căn cứ Fort Sill, đưa ra tuyên bố bất ngờ tại Hội nghị chuyên đề về hỏa lực. Theo dẫn lời từ trang Aviation Week, ông Arter khẳng định quân đội đã tiêu thụ sạch kho dự trữ PrSM ngay khi cuộc xung đột bùng nổ. Quan chức này thậm chí còn cho rằng hiệu quả từ các cuộc tấn công thực tế vào Iran đã là minh chứng đủ đầy cho năng lực của loại tên lửa này, đến mức "không cần phải tiến hành thêm bất kỳ cuộc thử nghiệm nào nữa".

Tuy nhiên, tuyên bố này dường như đã gây ra một sự lúng túng nhất định trong nội bộ. Một phát ngôn viên của Lục quân Mỹ sau đó đã phải lên tiếng đính chính rằng quân đội vẫn còn loại vũ khí này trong kho. Các con số thống kê cho thấy Lầu Năm Góc đã đặt hàng 130 quả trước năm tài chính 2024 và bổ sung thêm 250 quả vào năm 2025, dù số lượng thực tế đã được bàn giao vẫn còn là một ẩn số.

Tâm điểm của sự tranh cãi đổ dồn vào vụ tấn công đẫm máu ngày 28/2 tại thành phố Lamerd, miền nam Iran. Một vụ nổ kinh hoàng tại khu vực trường học và nhà thi đấu thể thao đã cướp đi sinh mạng của 21 người. Tờ New York Times, sau khi trích dẫn các bằng chứng hình ảnh được chuyên gia vũ khí kiểm tra, cho rằng tên lửa PrSM chính là "thủ phạm" trong vụ việc này. Do đây là loại vũ khí quá mới, các chuyên gia vẫn đang tranh luận liệu thảm kịch trên là một cuộc tấn công có chủ đích, hay là hậu quả của sai lầm tình báo hoặc lỗi thiết kế từ một hệ thống chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Đáp lại những cáo buộc trên, Lầu Năm Góc đã kiên quyết phủ nhận mọi sự liên quan, khẳng định họ không hề tấn công mục tiêu nào tại Lamerd vào thời điểm đó. Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thậm chí còn chỉ mũi dùi về phía Tehran khi nhận định rằng hình ảnh từ hiện trường cho thấy kích thước và hình dáng vũ khí phù hợp với tên lửa hành trình Hoveyzeh của chính Iran. Dẫu vậy, tờ New York Times vẫn bảo vệ quan điểm của mình, dẫn lời các chuyên gia khẳng định loại tên lửa xuất hiện trong phim thiếu các đặc điểm nhận dạng của Hoveyzeh và có diện mạo tương đồng với PrSM hơn.

Được phát triển bởi tập đoàn Lockheed Martin, PrSM là dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung được kỳ vọng sẽ thay thế hệ thống ATACMS đã lỗi thời. Điều đáng nói là loại vũ khí tối tân này chỉ mới hoàn thành giai đoạn nguyên mẫu vào năm ngoái và đã được đưa thẳng ra chiến trường mà không hề trải qua một chu kỳ thử nghiệm đầy đủ theo quy định. Việc Mỹ "vét sạch" kho tên lửa chưa hoàn thiện này cho thấy một sự đặt cược lớn vào công nghệ mới, ngay cả khi những hệ lụy từ nó vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi gay gắt trên trường quốc tế.

QT (SHTT)