-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
09/06/2022 00:23Vụ truy tố lớn nhất lịch sử Mỹ, hàng trăm người bị buộc tội tấn công Đồi Capitol
Theo hãng tin AP, các cáo buộc nhằm vào thành viên đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump bao gồm tội nhẹ ở mức độ thấp áp dụng với những người chỉ vào tòa nhà Quốc hội Mỹ tới trọng tội xúi giục nổi loạn chống lại những kẻ cực đoan, cực hữu.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã tuyên bố sẽ buộc tất cả những kẻ gây ra vụ bạo loạn ngày 6/1, ở bất kỳ cấp độ nào, phải chịu trách nhiệm. Vụ bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6/1/2021 đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 140 cảnh sát bị thương, buộc các nhà lập pháp phải đi lánh nạn. Hiện nhà chức trách liên bang vẫn tiếp tục thực hiện các vụ bắt giữ mới hàng tuần.
Trên thực tế, giới chức Mỹ đã tiến hành bắt giữ những người có liên quan tới vụ bạo loạn ở tất cả 50 bang. Đó là cựu cảnh sát, cựu chiến binh, vận động viên bơi lội 5 lần đoạt huy chương Olympic và con một thẩm phán ở New York.
Hàng trăm người tràn vào trụ sở Quốc hội Mỹ nhưng không tham gia bất kỳ vụ phá hoại hoặc có hành động bạo lực nào chỉ phải đối mặt với các tội nhẹ như xâm nhập trái phép, có hành vi gây rối. Tội này có thể bị kết án một năm tù.
Hơn 250 người bị buộc tội tấn công hoặc cản trở lực lượng hành pháp đang cố bảo vệ Đồi Capitol. Trong số này có hơn 85 người bị cáo buộc dùng vũ khí nguy hiểm hoặc chết người, hoặc gây thương tích cho một sĩ quan. Những người khác bị buộc tội tấn công các nhà báo hoặc phá hủy thiết bị truyền thông.
Các cáo buộc nghiêm trọng nhất được gắn với các thành viên của hai nhóm cực hữu là Oath Keepers và Proud Boys. Lãnh đạo của hai nhóm này đã bị bắt và đang bị giam để chờ ngày xét xử, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Những người này bị buộc tội có âm mưu cưỡng bức phản đối việc chuyển giao quyền lực tổng thống một cách hợp pháp. Tội này có thể bị kết án tới 20 năm tù.
Cho tới giờ, đã có gần 200 người bị kết án. Mức phạt từ quản chế tới hơn 5 năm tù. Người bị kết án tù giam dài nhất, hơn 5 năm, là Robert Palmer ở Largo, Florida, vì ném một tấm ván gỗ và phun bình chữa cháy vào các cảnh sát rồi ném bình chữa cháy vào họ.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân (21:26)
- Ông Trump đe dọa “xóa sổ nền văn minh Iran” (21:08)
- Doanh nghiệp Indonesia thâu tóm Bibica, hoàn tất thương vụ hơn 2.600 tỷ đồng (47 phút trước)
- Đọ súng gần lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương (52 phút trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (1 giờ trước)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (2 giờ trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (2 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (2 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (2 giờ trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (3 giờ trước)