Thế giới

Vua Charles III mắc ung thư

Điện Buckingham không nêu cụ thể loại ung thư mà nhà vua mắc phải, tuy vậy xác nhận ông sẽ hoãn các sự kiện công chúng để điều trị.

Vua Charles III mắc ung thư

Vua Charles III được chẩn đoán mắc ung thư và sẽ dừng tham gia các sự kiện công chúng để điều trị, 18 tháng sau khi ông lên ngôi kế vị Nữ hoàng Elizabeth II.

Thông báo về tình hình sức khỏe của Vua Charles III được Điện Buckigham đưa ra hôm 05/02, một tuần sau khi nhà vua 75 tuổi xuất viện ở London. Trước đó, ông phải điều trị chứng phình tuyến tiền liệt.

Điện Buckingham không nêu cụ thể nhà vua mắc bệnh ung thư nào, nhưng một quan chức cho biết đó không phải là ung thư tuyến tiền liệt. Các bác sĩ phát hiện Vua Charles III mắc ung thư khi đang điều trị chứng phình tuyến tiền liệt cho ông, và ông đã bắt đầu quá trình điều trị ung tư từ 05/02.

Quan chức điện Buckingham cho biết nhà vua sẽ tiếp tục công việc khác, bao gồm các cuộc thảo luận hàng tuần với thủ tướng, cũng như việc giấy tờ hàng ngày. Các quan chức cho biết họ không có kế hoạch bổ nhiệm cố vấn để thay thế ông làm việc.

Điện Buckingham cho biết Vua Charles III "vẫn hết sức lạc quan về quá trình điều trị" và muốn sớm trở lại tham gia các sự kiện công chúng. Ông đã trở lại London từ Sandringham để bắt đầu điều trị.

Vua Charles II được cho là có sức khỏe tốt. Thuở nhỏ, ông mắc chứng viêm amidan nhưng khi trưởng thành ông chơi nhiều môn thể thao đòi hỏi sức lực như leo núi, polo và trượt tuyết.

Việc nhà vua thông báo tình hình sức khỏe được coi là động thái hiếm thấy của Hoàng gia Anh. Tuy vậy, các quan chức Điện Buckingham hôm 05/02 thông báo họ sẽ không thường xuyên cập nhật tình hình điều trị của ông, đồng thời đề nghị truyền thông không liên lạc với các bác sĩ tham gia điều trị cho nhà vua.

Điện Buckingham cho biết nhà vua quyết định thông báo chẩn đoán mắc ung thư "để ngăn ngừa đồn thổi, đồng thời cũng hy vọng rằng động thái này sẽ giúp tăng cường sự thấu hiểu dành cho người mắc ung thư trên khắp thế giới".

Thông tin về tình hình sức khỏe của Vua Charles III được đưa ra trong bối cảnh nhiều thành viên khác trong Hoàng gia Anh cũng gặp vấn đề. Catharine, vương phi của Hoàng tử William, phải nhập viện điều trị hai tuần sau phẫu thuật vùng bụng. Bà xuất viện hồi tuần trước, nhưng Điện Buckingham chưa cập nhật tình hình.

Sarah Ferguson, vợ cũ của Hoàng tử Andrew, gần đây thông báo được chẩn đoán mắc ung thư hắc tố, một dạng ung thư da nghiêm trọng. Đây là lần thứ hai bà được chẩn đoán mắc ung thư trong một năm, trước đó bà đã phải phẫu thuật liên quan tới ung thư vú.

Diệu Linh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vua-charles-iii-mac-ung-thu-d207476.html