Thế giới

Vừa lên ngôi, Võ Tắc Thiên 'khóa chặt' 4 nam thần: Dù rất sủng ái nhưng không cho họ 1 điều, là gì?

Võ Tắc Thiên đã làm gì với chốn hậu cung nhiều mỹ nam của mình?

Vào năm 690 sau Công Nguyên, Võ Tắc Thiên lên ngôi hoàng đế, trở thành nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chấm dứt xã hội phụ hệ trong đó nam giới thượng đẳng hơn nữ giới trong nhiều năm.

Cũng như nhiều bậc quân vương, Võ Tắc Thiên nhanh chóng lập hậu cung cho riêng mình. Trong suốt thời gian trị vì từ năm 690 đến năm 705 SCN, tuy tuổi đã cao nhưng đời sống chốn hậu cung của Võ Tắc Thiên chẳng kém cạnh gì so với các nam hoàng đế trước đó.

Vừa lên ngôi, Võ Tắc Thiên 'khóa chặt' 4 nam thần: Dù rất sủng ái nhưng không cho họ 1 điều, là gì?
Hình ảnh Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên trên phim ảnh.

Trong số những nam sủng bà tuyển chọn, có 4 mỹ nam được yêu thích hơn cả, đó là Trương Dịch Chi, Tiết Hoài Nghĩa, Thẩm Nam Mậu và Trương Xương Tông. 4 cái tên này đều nổi bật không chỉ có vẻ ngoài nam tính, cuốn hút mà còn tài năng và có đầu óc chính trị xuất chúng.

Nhờ có Trương Dịch Chi, Tiết Hoài Nghĩa, Thẩm Nam Mậu và Trương Xương Tông, nữ Hoàng đế nhanh chóng quên đi muộn phiền của tuổi già, những lo toan triều chính, đại sự, và luôn cảm thấy cuộc sống tươi mới, nhiều sắc màu hơn.

Có thể nói, cùng với tài năng của một bậc quân vương thì hậu cung lúc ấy là "hậu phương vững chắc" cho Hoàng đế Võ Tắc Thiên lèo lái đất nước. Nhờ tư tưởng chính trị tinh thông, sáng suốt, bà đã đưa ra những chính sách đối nội, đối ngoại đỉnh cao, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, có tiếng vang trong lịch sử.

Dẫu vậy, dẫu 4 nam thần này được sủng ái hết mực nhưng có một điều mà cả 4 người đều không được phép vượt quá ranh giới với Võ Tắc Thiên, đó là: Không hạ sinh con cho bất cứ ai.

Có nghĩa là, Võ Tắc Thiên không mong chờ sinh một hoàng tử để củng cố quyền lực đế quốc và kế thừa ngai vị như các nam hoàng đế khác.

Dân chúng trong thành bàn tán xôn xao về chuyện này rất nhiều. Có người cho rằng đây là ý trời, vì là nữ hoàng đế tài giỏi hơn người nên Võ Tắc Thiên không thể có con như người thường. 

Tuy nhiên, nhiều quan đại thần trong triều thì thầm rằng nữ hoàng đế có dụng ý thâm sâu. Bà muốn độc chiếm ngôi vị, không muốn truyền ngôi cho ai khác nên mới từ chối chuyện sinh con.

Thực tế là, vào thời điểm xưng vương, Võ Tắc Thiên đã 66 tuổi. Ở độ tuổi này việc sinh con là rất hạn hữu.

Vừa lên ngôi, Võ Tắc Thiên 'khóa chặt' 4 nam thần: Dù rất sủng ái nhưng không cho họ 1 điều, là gì? - 1
Hình ảnh trên phim ảnh.

Tuy nhiên, nguyên nhân này có phải là toàn bộ câu chuyện. Còn có dụng ý khác đằng sau việc Võ Tắc Thiên công khai sủng ái mỹ nam và từ chối sinh con với bất kỳ người nào trong số đó?

1. Nỗi sợ của Nữ đế họ Võ

Tiến cung từ năm 14 tuổi, Võ Tắc Thiên hiểu hơn ai hết những rối ren, nguy hiểm của chốn hậu cung và triều đình. Bà phải trải qua rất nhiều việc, rất nhiều khó khăn mới có ngày đứng trên cương vị cao nhất này. 

Ở nữ hoàng đế luôn có tư tưởng lo sợ rằng, có rất nhiều kẻ ngoài kia lăm le tranh quyền đoạt vị nếu bà có bất cứ sơ sẩy, sai sót nào. Do đó, Võ Tắc Thiên luôn nghĩ bản thân phải nỗ lực hơn nữa để được công nhận, được tuân phục.

Bà sợ rằng, một sự lựa chọn vô tình nào đó hay một khi bản thân trở nên yếu đuối, vận mệnh nữ vương của bà sẽ bị thay đổi. Đó là lý do, bà nhất mực không sinh con.

2. Không muốn lặp lại sai lầm

Trước khi lên ngôi, Võ Tắc Thiên đã chứng kiến số phận hẩm hiu của những cung tần mỹ nữ không thể sinh con hoặc chết khi lâm bồn. Ngay cả khi hạ sinh thành công, họ tiếp tục phải sống trong cảnh ghen tị, độc ác của các thê thiếp khác. 

Hơn nữa, ngay cả khi bà thực sự hạ sinh một hoàng tử, bà cũng không chắc rằng hoàng tử của mình sẽ không bị các thế lực khác lợi dụng để tranh giành ngôi vị. Nghĩ đến bản thân mình trước đây, bà không muốn con mình gặp sai lầm tương tự.

Quan trọng hơn, Võ Tắc Thiên đã ở tuổi xưa nay hiếm. Nếu có thai, sẽ dễ bị sảy thai, thậm chí khó có thể cứu được tính mạng. Võ Tắc Thiên là một người thực tế, bà coi trọng vận mệnh của chính mình hơn.

3. Sủng ái nam thần: Nhất tiễn hạ song điêu

Trong thời gian trị vì của mình, Võ Tắc Thiên cho phép các nam sủng của minh tự do làm bất cứ điều gì họ muốn. Điều này ít nhiều khiến các cận thần phàn nàn.

Thực chất, đây chính là ý đồ của nữ hoàng đế. Bà cố tình để những mỹ nam mà mình sủng ái tỏ vẻ kiêu ngạo, lộng hành nhằm chuyển hướng bất mãn của cận thần khỏi bà, từ đó, bà tránh được những rắc rối không đáng có, tập trung củng cố quyền lực.

Vừa lên ngôi, Võ Tắc Thiên 'khóa chặt' 4 nam thần: Dù rất sủng ái nhưng không cho họ 1 điều, là gì? - 2
Hình ảnh trên phim ảnh.

Có thể nói, đối với Võ Tắc Thiên, những nam nhân được yêu thích này chỉ là những "con tốt" trên bàn cờ đầy chiến thuật của bà. Một mặt, bà có thể giải khuây lúc buồn chán, mặt khác có thể dùng họ như những quân cờ thí mạng.

Năm 705 sau Công nguyên, Võ Tắc Thiên băng hà. Mặc dù Nữ đế họ Võ cô đơn trong những năm cuối đời nhưng bà hài lòng hơn bất kỳ ai khác vào thời điểm đó. Bởi vì người phụ nữ xuất thân khiêm tốn này đã tự tay viết lại lịch sử, chứng tỏ rằng người phụ nữ có thể lay chuyển mưa gió, chấn động đất nước. Tham vọng anh hùng này có thể được truyền qua nhiều thời đại.

Theo Trang Ly (Đời Sốn & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vua-len-ngoi-vo-tac-thien-khoa-chat-4-nam-than-du-rat-sung-ai-nhung-khong-cho-ho-1-ieu-la-gi-a399102.html