Thế giới

WHO: 82% ca nhiễm coronavirus bệnh nhẹ, tỷ lệ tử vong khoảng 2%

Chuyên gia dịch tễ học Maria Van Kerkhove của WHO cho biết trên 17.000 ca nhiễm chủng mới của coronavirus 82% bệnh nhẹ, 15% bệnh nặng, 3% nguy kịch. Tỷ lệ tử vong vào khoảng 2% hoặc ít hơn.

Chuyên gia dịch tễ học Maria Van Kerkhove đưa ra thống kê trên tại một buổi họp báo tại Geneva. Theo đó, trong 17.000 trường hợp nhiễm coronavirus tại Trung Quốc đại lục, 82% số ca thể hiện triệu chứng nhé, 15% được xác định bệnh nặng và 3% đang trong tình trạng nguy kịch.

WHO: 82% ca nhiễm coronavirus bệnh nhẹ, tỷ lệ tử vong khoảng 2%
Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ lệ tử vong hiện nay được các chuyên gia xác định ở mức 2%, tuy vậy con số này có thể giảm trong thời gian tới khi có dữ liệu về những ca triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, theo bà Van Kerkhove.

"Chúng tôi được biết 2%, hay hiện nay ít hơn 2%, trong số ca bệnh đã tử vong. Chúng tôi biết những bệnh nhân lớn tuổi có tỷ lệ tử vong cao hơn, những người có tiền sử bệnh tật cũng có nguy cơ lớn hơn," chuyên gia dịch tễ học của WHO nói.

Bà Van Kerkhove cũng cho biết WHO đã thành lập hệ thống kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện cho các nước chưa có khả năng xét nghiệm gửi mẫu bệnh phẩm tới 15 trung tâm ở nhiều vùng khác nhau trên Thế giới. Bên cạnh đó, WHO cũng đã phân phối 250.000 bộ xét nghiệm.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nhu cầu về các thiết bị bảo hộ y tế như khẩu trang, găng tay đã tăng 100 lần do lo ngại về dịch bệnh. Tình trạng thiếu thiết bị y tế ngày càng trầm trọng hơn do những người không phải nhân viên y tế mua các thiết bị này để sử dụng, theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Khi nguồn cung giảm và nhu cầu tăng cao sẽ xảy ra những hành động xấu như gom hàng để bán lại với giá cao. Đó là lý do chúng tôi kêu gọi sự đoàn kết. Nhu cầu hiện đã tăng tới 100 lần, mức giá bị đẩy lên gấp 20 lần," ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói tại buổi họp báo của WHO.

Dịch bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Tính đến hết ngày 07/02, Thế giới đã ghi nhận hơn 34.000 ca nhiễm bệnh và 724 trường hợp tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)