Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

WHO: Covid-19 bắt đầu suy yếu tại nhiều nơi

Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy vậy số lượng ca nhiễm và tử vong mới đã giảm dần trên phạm vi toàn cầu, ngoại trừ Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải, theo WHO.

Theo báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh của WHO, châu Mỹ vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với khoảng một nửa số ca nhiễm mới và 62% số ca tử vong trên toàn thế giới tuần qua.

WHO: Covid-19 bắt đầu suy yếu tại nhiều nơi
Ảnh minh họa: Reuters

Hơn 23,65 triệu người đã nhiễm bệnh, trong đó có hơn 811.000 người tử vong, theo số liệu của Reuters hôm 25/08.

"Hơn 1,7 triệu ca nhiễm Covid-19 mới và 39.000 trường hợp tử vong được ghi nhận trong tuần lễ kết thúc ngày 23/08, giảm 4% về số ca nhiễm và 12% về số người chết so với tuần trước," báo cáo của WHO có đoạn.

Đông Nam Á, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai, chiếm 28% số ca nhiễm mới và 15% số trường hợp tử vong.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, tuy vậy dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp tại Nepal. Tại khu vực Đông Địa Trung Hải, số ca nhiễm mới được báo cáo tăng 4%, tuy vậy số người chết đã giảm đều trong sáu tuần qua, theo WHO.

Lebanon, Tunisia và Jordan là ba nước ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao nhất so với tuần trước. Số ca nhiễm tại châu Phi giảm 8% và số người chết giảm 11% trong tuần trước, "chủ yếu do số ca nhiễm mới giảm tại Algeria, Ghana, Senegal và Nam Phi," theo WHO.

"Tại khu vực châu Âu, số ca nhiễm được báo cáo đã tăng trong ba tuần qua. Tuy vậy, tuần trước số ca nhiễm đã giảm 1%, số trường hợp tử vong cũng tiếp tục giảm trên toàn khu vực," WHO cho hay.

Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, số ca nhiễm mới đã giảm 5%, do các nước Nhật Bản, Australia và Singapore đều ghi nhận ít ca nhiễm hơn. Hàn Quốc báo cáo số ca nhiễm tăng tới 180%, "chủ yếu do một đợt bùng phát liên quan tới tụ tập tôn giáo."

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)