-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thế giới
02/06/2021 17:09WHO đề nghị điều tra lại nghiên cứu Covid-19 xuất hiện ở Italy từ tháng 10/2019
Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh sức ép lên cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19 đang ngày một gia tăng. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước đã yêu cầu cộng đồng tình báo nước này điều tra và báo cáo lại cho ông trong thời gian 90 ngày.
WHO hôm 28/05 cho biết các chuyên gia hiện đang chuẩn bị đề xuất về những nghiên cứu tiếp theo cần được thực hiện để tìm hiểu nguồn gốc virus, tuy vậy không có khung thời gian cụ thể.
Cơ quan của Liên Hợp Quốc trước đó phản ứng lại tuyên bố của tổng thống Biden rằng các cơ quan tình báo đang tìm hiểu nhiều giả thuyết khác nhau, bao gồm khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, bằng cách nói rằng cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch đang bị "ảnh hưởng bởi chính trị".
Covid-19 lần đầu được xác định tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) hồi tháng 12/2019, trong khi bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận ở Italy vào ngày 21/02/2020, theo Reuters.
Tuy vậy, một nghiên cứu được công bố hồi năm ngoái nêu khả năng đã phát hiện kháng thể đối với virus hoặc một biến chủng của nó tại Italy từ năm 2019.
Điều này khiến truyền thông Trung Quốc cho rằng nguồn gốc virus có thể không phải ở nước này, dù các nhà nghiên cứu Italy nhấn mạnh rằng kết quả nghiên cứu của họ đặt những câu hỏi về việc virus xuất hiện như thế nào, không phải là ở đâu.
"WHO hỏi liệu chúng tôi có thể chia sẻ các mẫu sinh học và xét nghệm lại ở một phòng thí nghiệm độc lập hay không. Chúng tôi đã chấp nhận yêu cầu đó," Giovanni Apolone, giám đốc khoa học của Viện Ung thư Milan (INT) nói.
Yêu cầu của WHO trước đó chưa từng được hãng truyền thông nào đưa tin.
"WHO đang giữ liên lạc với các nhà khoa học là tác giả của nghiên cứu gốc. Chúng tôi đã hợp tác với các phòng thí nghiệm đối tác để chuẩn bị cho các xét nghiệm sắp tới," phát ngôn viên của WHO cho hay.
Phát ngôn viên nói thêm rằng WHO được biết các nhà nghiên cứu đang có kế hoạch công bố nghiên cứu mở rộng "trong tương lai gần".
WHO đã liên hệ với các nhà nghiên cứu xuất bản hay cung cấp các thông tin về những mẫu bệnh phẩm được thu thập hồi năm 2019 được cho là xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tuy vậy chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Italy, được công bố trên tuần san khoa học Tumori Journal, cho thấy mẫu máu của nhiều tình nguyện viên khỏe mạnh ở Italy hồi tháng 10/2019 có chứa kháng thể trung hòa SARS-CoV-2.
Hầu hết tình nguyện viên tới từ khu vực Lombardy, một trong những tâm dịch đầu tiên ở Italy hồi năm ngoái.
"Không có nghiên cứu nào từng được công bố đặt câu hỏi về nguồn gốc địa lý của virus. Hiện nay ngày càng có nhiều ý kiến nghi ngờ rằng virus, có thể không mạnh bằng các phiên bản sau này, đã lây lan ở Trung Quốc một thời gian dài trước khi những ca nhiễm đầu tiên được báo cáo," Giovanni Apolone, một trong những nhà nghiên cứu Italy nói với Reuters.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ (25 phút trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (52 phút trước)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (57 phút trước)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (1 giờ trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (1 giờ trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (1 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (1 giờ trước)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (2 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (2 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (2 giờ trước)