Thế giới

Chuyên gia Mỹ: Nếu không hiểu rõ nguồn gốc Covid-19, con người sẽ còn phải đối mặt với Covid-26, Covid-32

Thế giới cần chính phủ Trung Quốc hợp tác để điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 và ngăn chặn các mối nguy cơ dịch bệnh trong tương lai, theo hai chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ.

Scott Gottlieb, giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump và hiện là thành viên ban giám đốc hãng dược Pfizer, cho rằng hiện đã xuất hiện thêm nhiều thông tin ủng hộ giả thuyết virus SARS-CoV-2 có thể đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc).

Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra bằng chứng bác bỏ giả thuyết trên, trong khi việc tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy virus xuất hiện từ động vật hoang dã đang đi vào bế tắc, ông Gottlieb nói trên chương trình "Face the Nation" của CBS News.

Chuyên gia Mỹ: Nếu không hiểu rõ nguồn gốc Covid-19, con người sẽ còn phải đối mặt với Covid-26, Covid-32
Tiến sĩ Peter Hotez (Ảnh: Bloomberg)

Nếu không biết được đại dịch Covid-19 bắt đầu như thế nào, thế giới sẽ gặp nhiều nguy cơ trước các đợt bùng phát dịch bệnh trong tương lai, theo Peter Hotez, đồng giám đốc Trung tâm Phát triển Vaccine của Đại học Nhi Texas.

"Nếu chúng ta không hiểu rõ nguồn gốc Covid-19, trong tương lai sẽ còn có Covid-26, Covid-32," ông Hotez nói trên chương trình "Meet the Press" của NBC.

Gần một năm rưỡi sau khi mầm bệnh Covid-19 được phát hiện ở Vũ Hán, nguồn gốc chính xác của virus vẫn còn là một câu hỏi. Giới khoa học nêu giả thuyết virus nhiều khả năng lây từ động vật sang người. Giả thuyết virus có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm, vốn được thành viên đảng Cộng Hòa ở Mỹ thúc đẩy, mới đây nhận được sự quan tâm mới sau các động thái của chính quyền tổng thống Joe Biden.

Trong tuyên bố hôm 26/05, tổng thống biden kêu gọi tiếp tục điều tra quá trình virus xuất hiện. Các cơ quan tình báo Mỹ có những kết luận trái ngược nhau về việc virus đã lây từ động vật sang người hay rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán, theo ông Biden. Tỏng thống Mỹ yêu cầu các cơ quan "nhân đôi nỗ lực" và báo cáo lại cho ông trong 90 ngày.

Những tranh luận về nguồn gốc virus tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi tờ Wall Street Journal hôm 23/05 đưa tin ba nhà khoa học của Viện Virus học Vũ Hán đổ bệnh vào phải vào bệnh viện điều trị hồi tháng 11/2019, với "các triệu chứng giống Covid-19 và bệnh mùa thông thường".

Hotez cho rằng các nhà khoa học cần được cho phép tiến hành điều tra lâu dài ở Trung Quốc, thu thập mẫu máu từ người và động vật.

"Chúng ta cần một đội ngũ các nhà khoa học, nhà dịch tễ, nhà virus học, nhà sinh thái học về dơi ở Hà Bắc trong sáu tháng hoặc một năm," Hotez cho hay.

Trung Quốc từ lâu đã phủ nhận giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 27/05 cho rằng động thái kêu gọi điều tra của tổng thống Mỹ Joe Biden là "bêu xấu, thao túng chính trị, và đổ lỗi".

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)