-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thế giới
22/08/2020 15:02WHO dự báo thời điểm hết Covid-19, lên án tham nhũng trong đại dịch
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sỹ hôm 21/8, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, thế giới mất 2 năm để vượt qua dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Theo quan chức này, với công nghệ tân tiến như hiện tại, nhân loại có thể ngăn chặn Covid-19 trong thời gian ngắn hơn.
Trước câu hỏi về tình trạng tham nhũng liên quan đến đồ bảo hộ cá nhân (PPE) trong đại dịch, lãnh đạo WHO gọi đó là tội ác.
"Bất kỳ kiểu tham nhũng nào cũng không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, tham nhũng liên quan đến PPE đối với tôi thực sự là tội giết người. Vì nếu các nhân viên phải làm việc trong điều kiện không có đồ bảo hộ cá nhân, họ đang phải mạo hiểm tính mạng. Việc đó cũng dẫn tới đe dọa mạng sống của những bệnh nhân họ đang phục vụ", ông Tedros nhấn mạnh.
Theo BBC, mặc dù câu hỏi có liên quan đến các cáo buộc tham nhũng ở Nam Phi nhưng nhiều quốc gia khác cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự.
Hôm 21/8, nhiều người dân tại thủ đô Nairobi, Kenya đã đổ ra đường để phản đối tình trạng tham nhũng trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành. Các y, bác sĩ đến từ các bệnh viện công trong thành phố cũng tiến hành biểu tình để phản đối việc bị trả lương thấp và thiếu đồ bảo hộ y tế giữa lúc virus tiếp tục lây lan.
Số ca mắc tăng mạnh ở nhiều nước
Chỉ trong vòng 24 giờ qua, nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 cao nhất vài tháng trở lại đây, ám chỉ diễn biến dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp trên thế giới.
Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm ngày 22/8 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới đã có hơn 20,2 triệu người mắc Covid-19 với ít nhất 801.545 trường hợp đã tử vong. Tuy nhiên, gần 15,7 triệu ca bệnh khắp toàn cầu đã được chữa khỏi.Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tổng số ca mắc xấp xỉ 5,8 triệu người và tử vong hơn 179.000 người. Các ổ dịch lớn thứ hai và thứ ba thế giới lần lượt là Brazil với hơn 3,5 triệu ca nhiễm, trên 113.000 người tử vong và Ấn Độ với gần 3 triệu ca nhiễm, 55.928 trường hợp thiệt mạng.
Tại châu Á, Hàn Quốc hôm 21/8 ghi nhận 324 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong một ngày kể từ tháng Ba, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên tới 16.670 người. Tổng số người thiệt mạng vì virus hiện là 309 người, tăng 2 trường hợp so với một ngày trước đó.
Theo BBC, tương tự như đợt bùng phát dịch đầu tiên, các ổ dịch mới ở xứ sở kim chi có liên quan đến hoạt động của các giáo phái. Để ứng phó, nhà chức trách hiện đã ra lệnh đóng cửa những nơi tập trung đông người như các bảo tàng, hộp đêm và quán karaoke trong và quanh khu vực Seoul.
Chính quyền thủ đô cũng cấm các cuộc biểu tình trên đường phố có sự tham gia của 10 người trở lên. Người vi phạm sẽ bị phạt tới 3 triệu won (khoảng hơn 2.500 USD). Thành phố khẳng định sẽ truy tố hình sự đối với mọi tổ chức, cá nhân vi phạm Đạo luật Phòng chống và kiểm soát bệnh truyền nhiễm.
Tại Lebanon, số ca mắc Covid-19 cũng tăng gấp đôi kể từ sau thảm họa nổ hóa chất ở cảng Beirut, khiến ít nhất 178 người chết và hàng nghìn nạn nhân khác bị thương hôm 4/8. Tính đến sáng 22/8, quốc gia Trung Đông này đã có 11.580 ca nhiễm với 116 trường hợp tử vong vì dịch.
Các quan chức y tế Thụy Sỹ hôm 21/8 cho biết, lần thứ 2 trong tuần nước này có thêm 300 ca nhiễm mới trong một ngày, mức cao chưa từng thấy kể từ giữa tháng 4. Bộ trưởng Y tế Alain Berset cảnh báo, tình trạng có thể bắt nguồn từ việc người dân lơ là thực hiện các hướng dẫn y tế và giãn cách xã hội sau khi Chính phủ tuyên bố đã kiểm soát được dịch.
Paraguay triển khai giãn cách xã hội
Bộ trưởng Y tế Paraguay Julio Mazzoleni thông báo, nước này sẽ bắt đầu triển khai các biện pháp giãn cách xã hội ở thủ đô Asunción và khu vực miền trung kể từ ngày 24/8 nhằm đối phó với sự gia tăng chóng mặt các ca nhiễm mới Covid-19. Lệnh dự kiến sẽ có hiệu lực trong vòng 2 tuần.
Theo CNN, đi kèm với sắc lệnh trên là việc hạn chế người dân đi lại vào ban đêm, giới hạn hoạt động vận tải đường dài dịp cuối tuần cũng như quy định cấm bán rượu cồn.
Tính đến hết ngày 21/8, quốc gia Nam Mỹ ghi nhận tổng cộng 11.817 ca nhiễm với 170 người đã tử vong. Theo số liệu thống kê chính thức của Bộ Y tế, số trường hợp thiệt mạng vì virus đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 10 ngày qua. Tổng số ca mắc cũng tăng gần 25% trong cùng thời điểm,.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Khánh Hòa: Mưa lớn gây cô lập, khẩn trương sơ tán dân (20:15)
- Nghệ An làm rõ con số 11.000 ca nhiễm HIV khiến nhiều người hoang mang (1 giờ trước)
- Nghi án truy sát ở TPHCM khiến một người đàn ông tử vong giữa đường (1 giờ trước)
- Tranh cãi vụ iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ bong sơn vì khăn ướt (1 giờ trước)
- Kim Yoo Jung ngất xỉu 2 lần trên phim trường (2 giờ trước)
- Gần 20.000 lính Ukraine đào ngũ mỗi tháng dẫn đến tình trạng thiếu hụt quân số (2 giờ trước)
- Clip: Nhiều người thoát nạn trong gang tấc khi Quốc lộ 40B sạt lở (2 giờ trước)
- Bắt gã hàng xóm dùng tiền dụ dỗ, xâm hại 2 bé gái ở An Giang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sắp rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ (3 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể bé gái 14 tuổi nhảy cầu Hóa An tại TP HCM (3 giờ trước)