Thế giới

WHO kêu gọi nước giàu lùi tiêm mũi thứ ba sang năm 2022 để nước nghèo có vaccine

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước giàu có lượng vaccine ngừa Covid-19 lớn lùi chương trình tiêm chủng liều thứ ba sang năm 2022, dù yêu cầu trước đó của họ bị bỏ qua.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông "bàng hoàng" trước những bình luận của mọt hiệp hội các nhà sản xuất dược trước đó một ngày, nói rằng lượng vaccine là đủ để tiêm liều thứ ba cho người dân, trong khi chương trình tiêm chủng của nhiều nước khác đang gặp khó khăn do không đủ vaccine.

"Tôi sẽ không im lặng khi các công ty và các nước kiểm soát nguồn cung vaccine cho rằng những nước nghèo trên thế giới nên hài lòng với lượng vaccine còn lại," tổng giám đốc WHO nói, nhấn mạnh thêm rằng các nước thu nhập thấp và trung bình "không phải là ưu tiên thứ hai hay thứ ba".

"Nhân viên y tế, người cao tuổi và các nhóm nguy cơ khác của những nước đó có quyền được bảo vệ," Tedros Adhanom Ghebreyesus nói thêm.

WHO kêu gọi nước giàu lùi tiêm mũi thứ ba sang năm 2022 để nước nghèo có vaccine

Trước đó, ông Tedros đã kêu gọi các nước tạm hoãn tiêm chủng liều thứ ba tới tháng 09. Tuy vậy các nước giàu, bao gồm Israel, Anh, Đan Mạch, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Mỹ đã bắt đầu tính tới kế hoạch tiêm liều vaccine thứ ba cho những nhóm người có nguy cơ, chẳng hạn như người cao tuổi hay người bị suy giảm miễn dịch.

Tổng giám đốc WHO cho biết ông đã nhận được thông điệp "ủng hộ rõ ràng" từ bộ trưởng y tế các nước trong cuộc họp G20 tháng này, với cam kết đạt mục tiêu tất cả các nước tiêm chủng ít nhất 40% dân số tới cuối năm nay.

"Một tháng trước, tôi kêu gọi toàn thế giới tạm hoãn tiêm liều bổ sung, ít nhất cho tới cuối tháng 09 để ưu tiên tiêm chủng cho những nhóm người có nguy cơ cao nhất hiện vẫn chưa được tiêm liều nào. Tình hình thế giới hầu như không thay đổi kể từ đó," Tedros cho hay.

"Ngày hôm nay, tôi kêu gọi tiếp tục tạm hoãn tới ít nhất cuối năm để tất cả các nước có thể tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số," ông nói thêm.

Khoảng 80% trong tổng số 5,5 tỷ liều vaccine đã được tiêm ở các nước có thu nhập cao, theo ông Tedros.

Các nước giàu đã đề nghị hỗ trợ 1 tỷ liều vaccine cho những nước khác, tuy vậy mới chỉ khoảng 15% số này được "hiện thực hóa".

"Chúng tôi không muốn lời hứa nào nữa, chúng tôi muốn vaccine," tổng giám đốc WHO nói.

Tedros cũng bổ sung rằng các nước thu nhập thấp đã cho thấy họ hoàn toàn có khả năng vận hành những chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, như những gì họ đã làm đối với bại liệt, sởi và những căn bệnh khác.

"Bởi vì các nhà sản xuất đã ưu tiên hoặc buộc phải tuân thủ về mặt pháp lý các hợp đồng hai bên với các nước giàu sẵn sàng chi tiết, các nước thu nhập thấp không có công cụ nào để bảo vệ người dân của họ," ông nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)