-
Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố -
Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng -
Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? -
Sạt lở giữa đêm trên Quốc lộ 6, ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe -
Miền Bắc tiếp tục mưa lớn trong ngày 6/8, bão số 3 đã rời Biển Đông và suy yếu -
Cập nhật giá xe Suzuki tháng 8/2026: Fronx từ 520 triệu đồng, XL7 Hybrid khởi điểm gần 600 triệu -
Tử vi thứ 5 ngày 6/8/2026 của 12 con giáp: Sửu có duyên lành, Thìn thuận lợi -
Lý Nhã Kỳ lên tiếng giữa tin đồn, tiếp tục thu hút chú ý với cuộc sống hiện tại -
Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa kinh doanh kim cương và bán hợp đồng kỳ nghỉ vào diện kinh doanh có điều kiện -
Mai Phương Thúy tiết lộ triết lý đầu tư: Chọn bất động sản theo trải nghiệm sống, yêu thích chứng khoán vì sự minh bạch
Thế giới
13/07/2021 18:33WHO tố các nước giàu 'tham lam' khiến đại dịch Covid-19 ngày càng kéo dài
WHO cho rằng trong tương lai thế giới sẽ phải hối hận nếu để đại dịch tấn công nhóm người có nguy cơ cao.
WHO cũng chỉ trích các nhà sản xuất vaccine ưu tiên các hợp đồng sản xuất liều bổ sung thứ ba cho các nước giàu, thay vì sản xuất vaccine cho nhân viên y tế và người cao tuổi ở các nước nghèo.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong một cuộc họp báo cho biết câu hỏi ông thường gặp nhất là khi nào đại dịch kết thúc.
"Chúng ta có thể chấm dứt đại dịch rất sớm, bởi chúng ta đã có đủ công cụ," ông nói, tuy vậy nhấn mạnh tình trạng thiếu sự lãnh đạo quyết đoán.
Ông Tedros cho rằng chủ nghĩa quốc gia vaccine "kéo dài nỗi đau" và "chỉ có một từ ngữ để giải thích điều này... đó là sự tham lam".
Việc triển khai tiêm chủng liều bổ sung trong khi virus vẫn đang tấn công nhiều nơi trên thế giới sẽ phản tác dụng, Tedros nói. "Chẳng có lý do gì lại làm như vậy," ông khẳng định.
Nhà khoa học Soumya Swaminathan của WHO cho biết hiện đã có 4 nước công bố chương trình tiêm chủng liều bổ sung, và một số nước khác đang xem xét động thái tương tự.
Soumya Swaminathan nhấn mạnh "chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy bắt buộc phải tiêm liều bổ sung".
Tedros cũng chỉ trích các hãng sản xuất vaccine.
"Moderna và Pfizer thay vì ưu tiên nguồn cung vaccine bổ sung cho các nước đã có tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao, chúng ta cần họ dốc sức hỗ trợ Covax," Tedros nói, nhắc tới sáng kiến đảm bảo cung cấp vaccine bình đẳng cho tất cả các quốc gia.
Tedros cũng cho biết hai cơ sở vaccine AstraZeneca được cấp phép ở Australia và Nhật Bản đã có thể sản xuất vaccine sử dụng khẩn cấp cho WHO. AstraZeneca cũng có các nhà máy tương tự ở châu Âu, Ấn Độ và Nhật Bản.
"Nếu AstraZeneca đã làm như vậy, tại sao các hãng dược khác không thể," Tedros đặt câu hỏi.
Vaccine được phân phối thông qua sáng kiến Covax hầu hết do AstraZeneca phát triển.
Theo AFP, 3,35 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được tiêm chủng cho người dân ở 216 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tại các nước có thu nhập cao, 86 liều được tiêm cho mỗi 100 dân. Tuy vậy ở 29 nước thu nhập thấp nhất, con số này chỉ là một liều trên mỗi 100 dân.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Phong tỏa hiện trường vụ cháy chợ Biên Hòa, điều tra nguyên nhân hỏa hoạn gây thiệt hại lớn (8 phút trước)
- Phim "Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn" gây tranh cãi với cái kết bi thảm cho toàn bộ dàn nhân vật (11 phút trước)
- Trò lố của FIFA: Lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn khẳng định hậu thuẫn tuyệt đối Chủ tịch Infantino (26 phút trước)
- Bên trong biệt thự trăm tỷ phong cách hoàng gia của Lý Nhã Kỳ (27 phút trước)
- Cháy nhà tại TP.HCM, cả gia đình ba người nhập viện (45 phút trước)
- Kết quả thi lại của 328 thí sinh Tuyên Quang sẽ được công khai như đợt thi đầu (49 phút trước)
- Nữ TikToker lĩnh án 18 năm tù vì lừa đảo, chiếm đoạt 15 tỷ đồng của 12 nhà đầu tư (59 phút trước)
- Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố (1 giờ trước)
- Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng (1 giờ trước)
- Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? (1 giờ trước)