-
Đề xuất cho phạm nhân gọi video miễn phí thăm thân 10 phút mỗi tháng -
Giữa "lửa" chiến sự Trung Đông: Nỗi lòng người ở quê nhà và cuộc mưu sinh nơi xứ người -
Tử vi thứ 4 ngày 4/3/2026 của 12 con giáp: Tị rạng rỡ, Sửu thoải mái -
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ
Thế giới
01/03/2024 20:39WHO ước tính hơn một tỷ người trên thế giới đang bị béo phì
Ở hầu hết các quốc gia, tình trạng béo phì phổ biến hơn tình trạng thiếu cân. Trong số đó có nhiều quốc gia thu nhập thấp và trung bình, từng phải vật lộn với tình trạng cư dân thiếu dinh dưỡng.
Giáo sư Majid Ezzati - tác giả của báo cáo đăng trên The Lancet hôm 29/2 cho biết: "Có một số lượng đáng kinh ngạc những người đang sống chung với bệnh béo phì".
Theo ông Ezzati, tỷ lệ béo phì ở các quốc gia phát triển đang ở mức ổn định, trong khi ở một số nơi khác lại tăng nhanh. Và mặc dù tình trạng thiếu cân đang dần trở nên ít phổ biến hơn trên toàn cầu, thì ở nhiều quốc gia, đây vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, tạo nên "gánh nặng kép" về dinh dưỡng.
“Trước đây, chúng ta từng nghĩ béo phì là vấn đề của người giàu. Nhưng thực tế béo phì là vấn đề của cả thế giới”, người đứng đầu bộ phận dinh dưỡng của WHO - Francesco Branca cho biết tại một cuộc họp báo.
Tỷ lệ béo phì ở người lớn đã tăng hơn gấp đôi từ năm 1990 đến năm 2022, và tăng hơn gấp bốn lần ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 19 tuổi. Trong cùng khoảng thời gian này, tỷ lệ bé gái, bé trai và người trưởng thành được coi là thiếu cân lần lượt giảm 1/5, 1/3 và 1/2.
Thiếu cân nghiêm trọng có thể gây bất lợi cho sự phát triển của trẻ em. Trong khi đó, béo phì làm tăng nguy cơ khởi phát sớm bệnh tiểu đường, bệnh tim và thận cũng như một loạt các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết việc thực hiện các biện pháp như đánh thuế đối với các sản phẩm có hàm lượng đường cao và thúc đẩy bữa ăn lành mạnh ở trường học là cần thiết để giúp giải quyết tình trạng béo phì.
Nguồn Reuters
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Chiếc điện thoại Xiaomi giá 13 triệu có camera 200MP "đại chiến" Galaxy S26 Ultra (16:17)
- Va chạm kinh hoàng giữa hai xe máy, 4 thanh thiếu niên tử vong trong đêm (16:14)
- Khó thở, co quắp suốt 5 tháng không ra bệnh, nam thanh niên 27 tuổi được chẩn đoán rối loạn lo âu bệnh tật (16:10)
- Xe tải vướng dây điện, tài xế tử vong trong cabin (16:01)
- Yamaha trình làng "Vua xe ga" Fazzio 2026: Giá 40 triệu đồng, sơn đổi màu cực đỉnh khiến Honda Vision lép vế (28 phút trước)
- Al Nassr ra thông báo đặc biệt về tình trạng của Cristiano Ronaldo (32 phút trước)
- Đường bay Trung Đông tiếp tục gián đoạn, vé thẳng châu Âu “cháy” sạch: Hạng thương gia tới 285 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ gọi nhau là “đồng đội”, “bạn cùng phòng”? (1 giờ trước)
- Bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà ứng cử đại biểu HĐND xã (1 giờ trước)
- Giám đốc ngân hàng bị chĩa súng, ép ký giấy nợ 4,9 tỷ đồng ở TPHCM (1 giờ trước)