Thế giới

Xả súng tại địa điểm chơi bowling ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một sân chơi bowling ở thành phố Rockford, bang Illinois, Mỹ.

Vụ xả súng xảy ra tại khu Don Carter Lanes ngay trước 19 giờ (giờ địa phương), theo đài ABC News dẫn thông báo từ Đơn vị Cảnh sát Rockford. Cảnh sát cho hay đã bắt giữ một nghi phạm.

Trong cuộc họp báo vào ngày 27/12, Cảnh sát trưởng Rockford Daniel O'Shea cho biết, cảnh sát thành phố Rockford đã nhận được cuộc gọi thông báo về một vụ xả súng tại sân bowling Don Carter Lanes với nhiều nạn nhân vào khoảng gần 19h (giờ địa phương).

Xả súng tại địa điểm chơi bowling ở Mỹ, 3 người thiệt mạng
Phong tỏa hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: AP)

“Khi cảnh sát đến hiện trường, thủ phạm vẫn còn ở bên trong tòa nhà. Không có cảnh sát nào sử dụng vũ khí của họ”, cảnh sát trưởng Rockford Dan O'Shea khẳng định. Ông cho biết thêm cảnh sát tin thủ phạm đã xả súng loạn xạ. Văn phòng công tố bang đã được thông báo về vụ xả súng và cuộc điều tra đang diễn ra.

Theo ông O'Shea, hung thủ là nam giới, da trắng, khoảng 37 tuổi, được giới chức địa phương xác định là Duke Webb. Người này đã cố gắng che giấu danh tính và vũ khí của mình với nhân viên cảnh sát.

Xả súng tại địa điểm chơi bowling ở Mỹ, 3 người thiệt mạng - 1
Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: AP)

Luật sư của bang Illinois, ông J. Hanley, cho biết trong cuộc họp báo, Duke Webb sống tại Florida và là một quân nhân tại ngũ. Đối tượng đã bị cáo buộc 3 tội danh giết người và 3 tội danh cố ý giết người. Hiện không rõ liệu Webb có luật sư hay không.

Cảnh sát thành phố Rockford đã ra thông báo trên Twitter đề nghị người dân hạn chế tới khu vực gần nơi xảy ra vụ xả súng. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)