-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Thế giới
14/07/2021 22:57Xuất hiện hai biến thể Covid-19 khiến giới khoa học đau đầu tìm cách đối phó
Virus luôn đột biến trong tự nhiên, nhưng việc tìm hiểu liệu các biến chủng có làm mầm bệnh lây lan nhanh hơn hay làm giảm hiệu quả của vaccine rất quan trọng đối với công tác kiểm soát dịch bệnh.
Giới chuyên gia y tế hầu hết nhất trí rằng tiêm chủng kết hợp với các biện pháp phòng dịch khác sẽ ngăn chặn hữu hiệu sự xuất hiện của các biến chủng mới.
Biến chủng gây lo ngại nhất hiện nay là Delta, được cho là gây ra tình trạng số ca nhiễm tăng cao ở nhiều nước trong thời gian gần đây, tuy vậy giới nghiên cứu cũng chú ý tới hai biến chủng Lambda và Epsilon.
Biến chủng Lambda lần đầu được phát hiện ở Peru và hiện đã trở nên phổ biến ở một số khu vực tại Nam Mỹ. Lambda đã xuất hiện ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, được WHO liệt vào danh sách "biến thể đáng chú ý" hôm 14/06.
Theo WHO, biến thể Lambda có một số đột biến cho thấy nó có thể lây lan nhanh hơn, kháng miễn dịch hiệu quả hơn, tuy vậy cơ quan này cho rằng cần nghiên cứu thêm để hiểu hơn về những nguy cơ.
Thomas Preiss, giáo sư chuyên về khoa học bộ gene thuộc Đại học Quốc gia Australia cho rằng cần phải điều tra kỹ lưỡng trước khi kết luận Lambda liệu có thể "vượt qua Delta về mặt lây nhiễm trong cộng đồng hay không".
Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Maria Van Kerkhove của WHO cho biết cần phải phân tích virus trên phạm vi toàn cầu để hiểu chúng đang biến đổi như thế nào.
Lambda hiện chưa được coi là "biến thể gây lo ngại" do chưa có bằng chứng cho thấy nó có khả năng lây nhiễm cao hơn hay gây bệnh nặng hơn, hay gây khó khăn cho các biện pháp phòng dịch như xét nghiệm, tiêm chủng, bà Van Kerkhove nói.
Các biến chủng gây lo ngại được WHO liệt kê bao gồm Alpha (phát hiện lần đầu tại Anh), Beta (phát hiện lần đầu tại Nam Phi), Gamma (phát hiện lần đầu tại Brazil) và Delta (phát hiện lần đầu tại Ấn Độ).
Giới khoa học ước tính biến chủng Delta dễ lây nhiễm hơn Alpha 55% và hơn các chủng không đột biến gần gấp đôi. Đã có bằng chứng biến thể Beta và Delta có ảnh hưởng tới miễn dịch do vaccine tạo ra, tuy vậy vaccine nhìn chung vẫn rất hiệu quả trong việc ngăn chặn tất cả các biến thể gây bệnh nặng, theo dữ liệu đã được công bố.
Nghiên cứu của Đại học Chile công bố hồi đầu tháng này, nhưng chưa được bình xét, cho thấy biến chủng Lambda khiến cơ thể người được tiêm vaccine Sinovac Biotech sản sinh ít kháng thể hơn. Sinovac Biotech là loại vaccine được sử dụng phổ biến ở Chile.
Nghiên cứu này cũng phát hiện Lambda có khả năng thâm nhập thế bào tốt hơn so với Alpha và Gamma trong môi trường phòng thí nghiệm, tuy vậy không so sánh với Delta.
Các biến chủng phổ biến hiện nay, chẳng hạn như Delta, có khả năng lây nhiễm nhanh hơn, theo giới chuyên gia. Tuy vậy, việc dân số ngày càng có miễn dịch có thể khiến virus tiếp tục tiến hóa để né tránh.
"Có khả năng virus hiện nay đang phải tiến hóa để né tránh phản ứng miễn dịch tại một số quốc gia và khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao, hoặc tỷ lệ người dân mắc Covid-19 đã phục hồi," Preiss cho biết, nhưng lưu ý rằng rất khó để kết luận đây có phải là nguyên nhân xuất hiện biến chủng mới hay không.
Nghiên cứu mới về biến thể Epsilon, được phát hiện lần đầu tại Mỹ, cho thấy virus có thể biến đổi theo những cách khác nhau để né tránh miễn dịch.
Trong nghiên cứu được đăng tải trên tuần san Science hồi đầu tháng, các nhà khoa học cho thấy ba đột biến của biến chủng Epsilon làm giảm khả năng vô hiệu hóa của kháng thể sản sinh từ vaccine hoặc từ việc từng mắc Covid-19.
Họ cũng phát hiện Epsilon "có khả năng né tránh miễn dịch một cách không trực tiếp và khác thường", cụ thể là chúng tự sắp xếp lại một nhóm protein gai mà virus sử dụng để bám vào tế bào con người.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tháng trước không còn coi Epsilon là "biến thể gây lo ngại" mà chỉ là "biến thể đáng chú ý", do lượng ca nhiễm biến thể này đã giảm trên phạm vi cả nước. WHO cũng xếp biến chủng này trong danh sách cần theo dõi thêm.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (18 phút trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (24 phút trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (44 phút trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (58 phút trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (1 giờ trước)
- Cuộc chạy đua ADN sau trận lũ kinh hoàng ở Nepal: Hàng nghìn gia đình chờ kết quả nhận dạng (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều người khó thức dậy, thèm ngủ khi thu sang? (1 giờ trước)