Thế giới

Y tá Mỹ bị nghi truyền nước máy vào cơ thể bệnh nhân gây tử vong

Y tá tại một bệnh viện ở bang Oregon (Mỹ) bị cáo buộc thay thuốc giảm đau bằng nước máy chưa tiệt trùng tiêm vào người bệnh nhân khiến ông này tử vong.

Y tá Mỹ bị nghi truyền nước máy vào cơ thể bệnh nhân gây tử vong
Trung tâm Y tế Khu vực Asante Rogue

Bệnh nhân Horace Wilson, 65 tuổi, nhập viện tại Trung tâm Y tế Khu vực Asante Rogue ở Medford trong tình trạng bị thương ở lá lách và gãy xương sườn do ngã thang hồi tháng 01/2022, theo đơn kiện.

Trong thời gian điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, nhóm bác sĩ nhận thấy Wilson "sốt cao không rõ nguyên nhân, lượng bạch cầu tăng cao và suy sụp nhanh chóng," đơn kiện cho biết. Ông qua đời tại bệnh viện hôm 25/02.

"Ông ấy mới 65 tuổi, sức khỏe tốt, lẽ ra ông ấy đã có thể hồi phục," luật sư Justin Idiart, người đại diện đệ đơn kiện, cho biết.

Nhóm bác sĩ điều trị cho Wilson đã lấy mẫu máu của ông để xét nghiệm, cho kết quả dương tính với vi khuẩn Staphylococcus epidermidis. Họ tin rằng vi khuẩn này có trong máu bệnh nhân do bị tiêm nước máy.

Đơn kiện nhắm vào y tá Dani Marie Schofield và trung tâm y tế Asante, cáo buộc họ vô trách nhiệm khiến Wilson tử vong. Hồ sơ liên quan cho thấy Schofield đã đồng ý treo bằng hành nghề y tá từ tháng 11/2023, chờ kết quả điều tra.

Vụ việc được truyền thông Mỹ đưa tin từ cuối năm 2023. Thời điểm đó, kênh KOBI-TV đưa tin một bệnh nhân ở trung tâm y tế Asante tử vong được cho là vì y tá thay thuốc giảm đau bằng nước máy.

Trung tâm y tế Asante chưa bình luận về vụ việc, nhưng xác nhận "đang điều tra cáo buộc một nhân viên trộm cắp và sử dụng sai mục đích thuốc có kiểm soát". Cảnh sát địa phương chưa xác nhận người bị điều tra, đồng thời bổ sung rằng "chưa ai bị truy tố hình sự" liên quan đến vụ việc.

Đơn kiện của gia đình Wilson cho rằng trung tâm y tế Asante hồi tháng 12/2023 đã thông báo với nhiều bệnh nhân và người thân của họ rằng một y tá đã thay thuốc giảm đau bằng nước máy để truyền cho bệnh nhân, gây nhiễm khuẩn.

Luật sư Idiart cho biết gia đình Wilson không được bệnh viện liên hệ, nhưng khi biết tin về vụ việc, họ nghi ngờ ông là nạn nhân.

Đơn kiện cáo buộc rằng trong thời gian Wilson điều trị tại bệnh viện, Schofield được yêu cầu truyền thuốc giảm đau fentanyl cho ông qua ống thông tĩnh mạch trung tâm. Vi khuẩn có thể xâm nhập máu của bệnh nhân nếu ống thông không được đặt hoặc khử khuẩn đúng quy định, hoặc chất dịch truyền cho bệnh nhân không được khử khuẩn.

Truyền nước máy trực tiếp vào máu không an toàn vì mầm bệnh trong nước có thể xâm nhập cơ thể gây ra nhiễm khuẩn, theo NBC News. Các bệnh viện đôi lúc truyền dung dịch nước muối qua hình thức tiêm tĩnh mạch nhằm một số mục đích điều trị, bao gồm chữa chứng mất nước.

Schofield đánh dấu trên bảng theo dõi điều trị cho bệnh nhân Wilson rằng ông đã được truyền fentanyl "trong một số ngày", dù thực tế y tá này bị cáo buộc đã thay thế dung dịch giảm đau bằng nước máy.

Trong thời gian điều trị, tình trạng của Wilson xấu đi nhanh chóng trước khi ông bị suy đa tạng, theo đơn kiện.

"Cuối cùng, Horace Wilson được kiêng dùng giảm đau và phục hồi một số chức năng tâm thần đủ để thông tin cho nhân viên phòng điều trị đặc biệt rằng ông không muốn sống như vậy nữa," đơn kiện có đoạn.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/y-ta-my-bi-nghi-truyen-nuoc-may-vao-co-the-benh-nhan-gay-tu-vong-d210202.html