Việc MU liên tiếp khước từ những đề xuất chuyển nhượng của HLV Ruben Amorim được cho là nguyên nhân quan trọng đẩy mối quan hệ giữa hai bên tới bờ vực đổ vỡ, trước khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải rời Old Trafford.

Theo Sportbible, trong thời gian nắm quyền tại MU, Ruben Amorim nhiều lần đề đạt mong muốn đưa về bốn học trò cũ từng gắn bó với ông tại Sporting Lisbon, gồm Geovany Quenda, Ousmane Diomande, Salvador Blopa và Morten Hjulmand. Tuy nhiên, các đề xuất này đều không nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo đội bóng, vốn ưu tiên theo đuổi những mục tiêu khác trên thị trường chuyển nhượng.

07-1767778846-4-cai-ten-khien-ran-nut-giua-amorim-va-mu-ngay-cang-sau.jpg
Amorim không được đáp ứng yêu cầu về chuyển nhượng

Trong số này, Geovany Quenda – cầu thủ chạy cánh 18 tuổi được đánh giá rất cao – thậm chí đã đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea vào mùa hè 2026. Trung vệ Ousmane Diomande, 22 tuổi, gây ấn tượng nhờ thể hình và sức mạnh, nhưng thương vụ tiềm năng này chưa từng được MU xúc tiến một cách rõ ràng.

Hai cái tên còn lại là hậu vệ trẻ Salvador Blopa và đội trưởng Morten Hjulmand của Sporting cũng không được “bật đèn xanh”, dù được xem là phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 mà Amorim theo đuổi. Việc liên tiếp bị từ chối khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngày càng tỏ ra không hài lòng với cách điều hành nhân sự của CLB.

Báo chí Anh cho rằng sự bất mãn này lên tới đỉnh điểm khi Amorim công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU vào cuối tuần trước. Chỉ ít ngày sau, vào 5/1, ông chính thức bị sa thải sau 14 tháng dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Trong thời gian chờ bổ nhiệm HLV mới, cựu tiền vệ Darren Fletcher sẽ tạm quyền chỉ đạo MU ở trận gặp Burnley vào rạng sáng 8/1. Song song đó, ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc các phương án dài hạn cho chiếc ghế nóng, trong đó có những cái tên như Oliver Glasner hay Ole Gunnar Solskjaer.

Minh Ngọc (SHTT)