Sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cho Nguyễn Thái Sơn, bác sĩ Phạm Quốc Hùng đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng quá tải dẫn đến chấn thương nghiêm trọng ở các cầu thủ trẻ.

Sáng ngày 6/2, bác sĩ Phạm Quốc Hùng - chuyên gia hàng đầu về chấn thương chỉnh hình - cho biết đã hoàn tất ca mổ cho tiền vệ trụ cột của U23 Việt Nam. Ca phẫu thuật kéo dài 75 phút tại một bệnh viện ở TP.HCM nhằm giải quyết những tổn thương nặng nề ở đầu gối phải của cầu thủ này.

Theo bác sĩ Hùng, tình trạng của Thái Sơn rất phức tạp khi đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách cả sụn chêm trong và ngoài.

Giải pháp được đưa ra là tái tạo dây chằng chéo trước, gia cố dây chằng trước ngoài. Đặc biệt, ê-kíp đã khâu bảo tồn sụn chêm để giữ tối đa cấu trúc tự nhiên, giúp Thái Sơn có cơ hội quay lại thi đấu đỉnh cao.

07-1770474432-bac-si-mo-cho-tien-ve-thai-son-canh-bao-mot-dieu-khien-cau-thu-de-dut-day-chang.webp
Bác sĩ động viên Thái Sơn sau ca phẫu thuật (Ảnh: BV).

Là người trực tiếp phẫu thuật cho hàng loạt tuyển thủ như Văn Trường, Hiểu Minh và nay là Thái Sơn, bác sĩ Phạm Quốc Hùng bày tỏ sự lo ngại về tần suất gặp chấn thương dây chằng hiện nay.

Ông nhấn mạnh rằng đứt dây chằng không chỉ là tai nạn va chạm thuần túy mà còn hệ quả của việc thi đấu với mật độ quá dày. Khi cơ thể và các khớp xương phải chịu áp lực cao liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nguy cơ gặp chấn thương nặng là rất lớn. Bác sĩ khuyến cáo các cầu thủ và ban huấn luyện cần chú trọng hơn đến chế độ sinh hoạt, tránh tình trạng "vắt kiệt" sức lực gây rủi ro cho sự nghiệp.

Dù ca mổ thành công và các chỉ số hậu phẫu ổn định, Thái Sơn vẫn phải đối mặt với hành trình phục hồi gian nan. Dự kiến, tiền vệ của CLB Công an Hà Nội sẽ cần khoảng 9 tháng để tái xuất.

Sự vắng mặt của máy quét tài năng này tại các giải đấu quan trọng sắp tới là một bài toán khó cho đội tuyển quốc gia, sau khi anh bất ngờ gặp nạn tại vòng 12 V-League 2025-2026.

TN (SHTT)