Đoàn thể thao Thái Lan tại ASIAD 2026 đang phải đối mặt với một cú sốc lớn khi tài năng cầu lông 19 tuổi Pitchamon Opatniputh bất ngờ bị phát hiện dương tính với doping.
23-1790133230-bo-truong-thai-lan-noi-gi-ve-hot-girl-cau-long-duong-tinh-voi-doping-o-asiad
Pitchamon Opatniputh bị đình chỉ thi đấu vì dương tính với furosemide.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và giới chức thể thao Thái Lan, buộc Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Panjaroenworaku phải lên tiếng.

Hôm 21/9, theo thông báo từ Cơ quan Kiểm tra Doping Quốc tế (ITA), đơn vị đại diện cho Hội đồng Olympic châu Á (OCA), mẫu thử của Pitchamon Opatniputh được thu thập vào ngày 17/9 tại Nagoya (Nhật Bản) và có chứa chất furosemide.  

Ngay sau phát hiện trên, ITA đã đưa ra quyết định đình chỉ thi đấu tạm thời đối với Pitchamon với hiệu lực ngay lập tức. Trong thời gian chờ xem xét toàn diện, cô bị cấm hoàn toàn khỏi việc thi đấu, tập luyện cũng như không được tham gia bất kỳ hoạt động nào trong khuôn khổ Đại hội Thể thao châu Á năm nay.

Quyết định đồng nghĩa với việc Pitchamon không thể đồng hành cùng các đồng đội trong trận tứ kết nội dung đồng đội nữ chạm trán đối thủ Trung Quốc vào ngày 22/9 vừa qua.  

Trước tranh cãi, bộ trưởng Surasak Panjaroenworaku cho biết vụ việc đang trong quá trình rà soát và các bên liên quan vẫn đang hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm mẫu B. Dẫn lại giải trình ban đầu từ tay vợt 19 tuổi, Bộ trưởng Surasak Panjaroenworaku nhận định chất cấm trên nhiều khả năng bắt nguồn từ một loại thuốc bôi chống viêm.  

“Pitchamon đã cùng đội tuyển cầu lông Thái Lan sang đây từ ngày 16/9 và đã được kiểm tra chất cấm. Cho đến khi có kết quả xét nghiệm mới nhất, bước tiếp theo là Pitchamon phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu B để có kết luận rõ ràng một lần nữa. Dựa trên thông tin mà Pitchamon giải trình, chúng tôi dự đoán có thể đây là do thiếu hiểu biết và nhiều khả năng liên quan đến thuốc bôi chống viêm”, bộ trưởng Surasak Panjaroenworaku phát biểu.  

Theo Thai PBS, Pitchamon cũng đã chủ động giải trình với Liên đoàn Cầu lông Thái Lan rằng chất bị phát hiện có khả năng xuất phát từ một loại kem chống viêm mà cô sử dụng. Hiện tại, mọi phán quyết cuối cùng đều phải trông chờ vào kết quả từ mẫu thử B.  

Đánh giá về khía cạnh chuyên môn, trang Main Stand nhận định Pitchamon là tay vợt xếp thứ tư trong đội hình tuyển nữ Thái Lan, do đó sự vắng mặt trước mắt của cô chưa gây ảnh hưởng quá lớn tới lộ trình thi đấu.

Dẫu vậy, nguy cơ tiềm ẩn vẫn hiện hữu rõ rệt: nếu một trong ba tay vợt chủ chốt xếp trên gặp sự cố, tuyển Thái Lan sẽ rơi vào thế thiếu phương án dự phòng chiến lược. Tồi tệ hơn, trong kịch bản mẫu B vẫn cho kết quả dương tính, Pitchamon Opatniputh có thể phải đối diện với án cấm thi đấu lên tới tối đa 2 năm.  

Theo lời bộ trưởng Surasak Panjaroenworaku, kết luận cuối cùng dự kiến sẽ được công bố chỉ trong vài ngày tới. Toàn bộ các quy trình xử lý pháp lý và kiểm định bắt buộc phải hoàn tất ngay trong thời gian diễn ra ASIAD 2026, trước khi giải đấu chính thức bế mạc vào ngày 4/10.  

“Dự kiến trong vài ngày tới sẽ có kết luận rõ ràng về toàn bộ kết quả xét nghiệm. Các quy trình liên quan phải được hoàn tất trong thời gian diễn ra ASIAD 2026, sẽ bế mạc vào ngày 4/10. Trong khi đó, đội tuyển cầu lông nữ, do không còn lịch thi đấu cá nhân, dự kiến sẽ trở về Thái Lan vào ngày 25/9”, ông cho biết.  

Bộ trưởng Thể thao Thái Lan cũng khẳng định rằng công tác phổ biến kiến thức phòng chống doping vốn đã được triển khai kỹ lưỡng trước khi toàn đội lên đường sang Nhật Bản.

“Trước khi sang thi đấu, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã có quy định yêu cầu mỗi quốc gia phải cung cấp kiến thức về chất cấm cho các vận động viên. Tôi tin rằng mọi người đều rất thận trọng về vấn đề chất cấm. Tuy nhiên, sau sự việc này, chúng tôi sẽ nhắc nhở các vận động viên phải cẩn trọng hơn nữa trong việc ăn uống và sử dụng thuốc, nhằm ngăn ngừa những sự việc tương tự xảy ra tại ASIAD lần này cũng như trong tương lai”, ông Surasak Panjaroenworaku giải thích.  

PV (SHTT)