Từ khi đặt chân đến Old Trafford vào đầu năm 2020, Bruno Fernandes đã vươn mình trở thành linh hồn trong lối chơi và là người đội trưởng mẫu mực của Manchester United.
03-1780458105-bruno-fernandes-dat-muc-tieu-vo-dich-premier-league-cung-mu

Tuy nhiên, sau hơn nửa thập kỷ cống hiến, ngôi sao người Bồ Đào Nha mới chỉ giành hai danh hiệu là League Cup năm 2023 và Cúp FA năm 2024 đều dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Erik ten Hag. Đây là một con số khiêm tốn và chưa thể khỏa lấp được tham vọng to lớn của tiền vệ Bồ Đào Nha.

Chia sẻ với ESPN, Bruno Fernandes không giấu nổi sự thất vọng về bộ sưu tập danh hiệu có phần nghèo nàn tại sân Old Trafford : “Rõ ràng tôi muốn giành được nhiều danh hiệu hơn. Mọi thứ không hoàn toàn giống như những gì tôi kỳ vọng cho bản thân và cho CLB. Dẫu vậy, tôi đã có những khoảng thời gian rất tuyệt vời. Chúng tôi vào được một số trận chung kết, có trận thắng và cũng có trận thua”.

Dù vậy, anh khẳng định thêm: “Mục tiêu của tôi luôn là chinh phục những giải đấu lớn nhất và Ngoại hạng Anh là một trong số đó. Tôi vẫn giữ giấc mơ ấy và hy vọng sẽ biến nó thành hiện thực”.

Tham vọng của Bruno Fernandes hoàn toàn có cơ sở khi Manchester United đang chứng kiến những tín hiệu tích cực từ băng ghế chỉ đạo. Nhìn lại quá khứ, sau khi Erik ten Hag bị sa thải năm 2024, "Quỷ đỏ" tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn kéo dài từ kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson (2013), và người kế nhiệm Ruben Amorim cũng chỉ có thể tại vị được hơn một năm. Phải đến khi cựu tiền vệ Michael Carrick chính thức tiếp quản chiếc ghế HLV tạm quyền vào tháng 1, kết quả thi đấu của MU mới khởi sắc.

Ngay khi vừa nhậm chức, Carrick đã gây bất ngờ khi đánh bại hai đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch là Man City và Arsenal. Phong độ chói sáng đó được duy trì ổn định, giúp Man Utd bứt phá mạnh mẽ để cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh, qua đó giành tấm vé danh giá trở lại đấu trường Champions League.

Chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của MU, Bruno Fernandes dành rất nhiều lời ca ngợi cho Carrick: “Tôi nghĩ ông ấy đã mang đến nguồn năng lượng rất tích cực cho toàn đội. Ông ấy luôn cố gắng duy trì sự lạc quan bởi chúng tôi đang trải qua giai đoạn chuyển giao trên băng ghế huấn luyện, điều vốn luôn rất khó khăn với bất kỳ tập thể nào. Ông ấy mang đến những ý tưởng mới và cách chơi khác biệt. Điều đó rất quan trọng để một số cầu thủ có thể tìm lại chính mình và trở thành những nhân tố nổi bật trên sân. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và kết quả đã chứng minh điều đó. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển này”.

Bản thân Fernandes cũng vừa trải qua một mùa giải cá nhân bùng nổ khi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, anh đoạt danh hiệu cao quý này dù chỉ thi đấu 40 trận cho câu lạc bộ, trong bối cảnh MU bị loại sớm ở cả hai giải đấu cúp quốc nội.

PV (SHTT)