-
Mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài: Coi chừng sập bẫy "tiệm vàng ảo" trên mạng -
Đoàn Di Băng từng mua 100 cây vàng ngày vía Thần Tài nay biến mất bí ẩn: Cuộc sống hiện tại ra sao? -
Gia đình nhận thi thể hai mẹ con tại khu vực đập nước ở Bắc Ninh, hé lộ lý do tử vong ban đầu? -
Thực trạng bếp ăn, khu vệ sinh trường quốc tế ở Nghệ An: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra -
Bức tranh năm 2026: 12 con giáp rẽ hướng dòng tiền, ai chọn đúng kênh đầu tư sẽ giữ được lộc? -
Hủy toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3 -
Gắn điện thoại xem Google Maps khi lái xe có bị phạt, trường hợp nào bị xử lý theo luật giao thông -
Hiện trường trục vớt thi thể tài xế mất tích sau khi lao ô tô xuống sông, làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn? -
TikToker "Thắng không kịp" bị nhãn hàng hủy hợp tác sau vụ hành hung vợ cũ: Liệu có hợp pháp? -
Chỉ trong ngày 24/2, hàng loạt phương tiện ở Hà Nội bị "gọi tên" với những lỗi rất quen thuộc
Thể thao
25/02/2025 22:09Cận cảnh SVĐ lớn nhất miền núi phía Bắc sắp hoàn thành, cách Hà Nội 80 km, trồng loại cỏ 'đẳng cấp TG'
Theo đó, sân vận động Thái Nguyên bắt đầu được khởi công kể từ tháng 12/2022 tại xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng, với diện tích lên tới trên 15 ha, sức chứa là 22.000 chỗ ngồi có mái che. Sân vận động Thái Nguyên được xây dựng để bảo đảm diện tích của một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, với đường pitch bao quanh với 8 đường chạy vòng và 10 đường chạy thẳng. Ngoài ra, sân vận động còn có nhiều khu vực thi đấu những môn thể thao khác như chạy, nhảy xa, nhảy cao…
Sau hơn 2 năm xây dựng, đến nay, sân vận động Thái Nguyên đang được các nhà thầu thi công gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng để kịp bàn giao, đồng thời đưa vào sử dụng trong quý II/2025.
Theo thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 23/2, nhà thầu đã thực hiện xong việc trồng cỏ, lắp đặt hệ thống tưới tự động. Hiện nay, việc bảo dưỡng và chăm sóc mặt cỏ để đảm bảo yêu cầu. Ngoài ra, việc thi công các hạng mục kết cấu, kiến trúc gồm cửa, vách, lan can khán đài đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tiến hành sơn hoàn thiện và sửa chữa một số vị trí chưa đảm bảo mỹ thuật.
Bên cạnh đó, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy; khung, dàn mái che sân vận động; đường dây và trạm biến áp các khán đài, cũng như khe co giãn đường nội bộ quanh sân đang được tập trung thi công. Những thiết bị công trình gồm đèn chiếu sáng, ghế ngồi đang được nhập về công trường và chuẩn bị cho việc thi công lắp đặt.
Sau khi hoàn thành, sân vận động Thái Nguyên sẽ là sân vận động lớn nhất các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, đồng thời trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng của quốc gia và khu vực. Sân vận động này tương đương SVĐ Hàng Đẫy (với 22.500 chỗ), lớn hơn SVĐ Việt Trì Phú Thọ 2.000 chỗ và gấp đôi SVĐ tỉnh Điện Biên.
Sân vận động hơn 500 tỷ được trồng loại cỏ đẳng cấp quốc tế
Một trong những điểm đặc biệt của sân vận động Thái Nguyên là được trồng một loại cỏ đặc biệt. Đó là cỏ Zeon Zoysia. Đây là một giống cỏ được sử dụng cho các sân vận động đẳng cấp quốc tế và được chứng nhận bởi ITGAP.
3Cỏ Zeon Zoysia có màu xanh đậm tự nhiên với thảm cỏ dày, lá mịn, mà không phải cần nhiều phân bón để duy trì màu cỏ đẹp, đặc biệt là hàm lượng đạm. Loại cỏ này còn có khả năng chịu tải cao, khả năng phục hồi nhanh sau khi bị tác động và tính thẩm mỹ cao.
Cỏ Zeon Zoysia hiện được sử dụng trong hầu hết các sân golf và sân vận động đẳng cấp quốc tế trên thế giới. Loại cỏ này tốn ít nước tưới và hoàn toàn phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa ở khu vực Đông Nam Á.
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc, cách Hà Nội khoảng 80 km. Trong năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hiện thực hóa thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2024 đạt 6,5%, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Thu ngân sách ước ước đạt 19.680 tỷ đồng, bằng 122% so với dự toán Trung ương giao. GRDP bình quân đầu người của Thái Nguyên đạt 119,2 triệu đồng, bằng 96,91% kế hoạch, tăng 5,86% so với năm 2023.
Theo Minh Hằng (Nhịp Sống Thị Trường)
- Mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài: Coi chừng sập bẫy "tiệm vàng ảo" trên mạng (21:30)
- Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc tại Quảng Ngãi lan truyền mạng xã hội, công an xác minh nguồn đăng tải (21:11)
- Hiện trường người đàn ông tử vong cạnh xe máy trên Quốc lộ 1, xác định rõ danh tính (39 phút trước)
- Chia tay, nam thanh niên dùng clip riêng tư ép người yêu cũ vào nhà nghỉ, công an bắt giữ khi đi tuần tra (51 phút trước)
- Đoàn Di Băng từng mua 100 cây vàng ngày vía Thần Tài nay biến mất bí ẩn: Cuộc sống hiện tại ra sao? (1 giờ trước)
- Con trai bầu Hiển, doanh nhân Đỗ Vinh Quang ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội (1 giờ trước)
- Lời khai nhóm cướp "choai choai" dùng súng nhựa đi cướp tài sản, thái độ khó chấp nhận khi bị bắt (1 giờ trước)
- MacBook Pro 2026: Bước ngoặt lịch sử với màn hình OLED cảm ứng và Dynamic Island (1 giờ trước)
- Hành trình truyền cảm hứng của Hoa hậu từng bị miệt thị ngoại hình đến đề cử "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" (2 giờ trước)
- PVF-CAND mượn thành công "lá chắn thép" Phạm Lý Đức từ CLB Công an Hà Nội (2 giờ trước)