Quyết định mới đây của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia tạm thời trở lại sân cỏ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn pháp lý, động thái này không nên được hiểu là Malaysia đã “thắng kiện” hay các án phạt trước đó đã bị hủy bỏ.

Thực chất, CAS chỉ ban hành lệnh tạm hoãn thi hành án, cho phép các cầu thủ được thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Đây là biện pháp mang tính tạm thời, không phải sự khẳng định rằng FIFA áp dụng án phạt sai, cũng không đồng nghĩa với việc các cầu thủ đã được minh oan hoàn toàn. Malaysia vì thế có thể tăng cường lực lượng, nhưng vẫn phải chấp nhận trạng thái pháp lý chưa ngã ngũ.

Theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, lệnh tạm hoãn này được ban hành dựa trên các quy định của Bộ quy tắc CAS và chỉ được chấp thuận khi phía kháng cáo đáp ứng ba điều kiện quan trọng. Thứ nhất là nguy cơ gây tổn hại không thể khắc phục nếu án phạt được thi hành ngay, chẳng hạn việc cầu thủ mất cơ hội thi đấu, ảnh hưởng đến sự nghiệp và phong độ.

AFC - Malaysia Viet Nam.jpg
CAS cho phép hoãn thi hành án với các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Ảnh: AFC

Thứ hai là khả năng thắng kiện ở mức sơ bộ, tức nội dung kháng cáo phải có cơ sở hợp lý. Thứ ba là sự cân bằng lợi ích, trong đó quyền lợi của cầu thủ được đánh giá cao hơn so với việc duy trì án phạt ngay lập tức.

Chính vì vậy, việc CAS cho phép thi đấu trở lại không phản ánh xu hướng phán quyết cuối cùng. Luật sư Nik Erman nhấn mạnh rằng hội đồng trọng tài chưa đi sâu vào toàn bộ bản chất vụ việc và lệnh tạm hoãn không phải là tín hiệu cho thấy kháng cáo chắc chắn sẽ thành công. Trong trường hợp kháng cáo bị bác, án treo giò sẽ được khôi phục như ban đầu.

Điều khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm nằm ở những hệ quả pháp lý có thể xảy ra nếu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thất bại trong vụ kiện. Khi đó, không chỉ các án phạt được áp dụng trở lại, mà những trận đấu có sự tham gia của các cầu thủ bị treo giò trong giai đoạn tạm hoãn cũng có nguy cơ bị xem xét vô hiệu. Điều này đồng nghĩa với việc Malaysia có thể giành điểm trên sân, nhưng sau đó vẫn đối mặt khả năng bị xóa kết quả.

AFC - Hoang Duc Malaysia Viet Nam.jpg
Malaysia vẫn mang quả bom hẹn giờ. Ảnh: AFC

Luật sư Nik Erman cho biết, trong kịch bản xấu nhất, các trận đấu liên quan sẽ bị hủy kết quả, tương tự những trường hợp từng xảy ra theo các phán quyết trước đây của FIFA. Đây là nghịch lý mà Malaysia phải chấp nhận: lợi thế chuyên môn đi kèm rủi ro pháp lý lớn.

Trong bối cảnh Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng với 15 điểm, trong khi tuyển Việt Nam bám sát với 12 điểm, mọi thay đổi đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Việc 7 cầu thủ nhập tịch được phép thi đấu trở lại rõ ràng mang đến lợi thế nhân sự và tạo sức ép tâm lý cho đối thủ, nhưng đồng thời cũng đặt Malaysia trước một “quả bom hẹn giờ” về mặt luật lệ.

Bởi vậy, nếu nhóm cầu thủ này góp mặt trong trận đấu sắp tới với tuyển Việt Nam, đó sẽ không chỉ là cuộc so tài trên sân cỏ, mà còn là trận đấu diễn ra dưới cái bóng của những quy định pháp lý và phán quyết đang chờ phía trước.

Minh Ngọc (SHTT)