-
Miền Bắc và miền Trung đối mặt với đợt nắng nóng đỉnh điểm đặc biệt gay gắt -
Mbappe lập cú đúp đưa Pháp vào vòng 1/16 World Cup 2026 -
Trúng Vietlott hơn 83 tỷ đồng chưa lâu, người đàn ông tiếp tục thắng thêm 160 triệu nhờ dãy số tứ quý 6666 -
Dưa hấu tốt nhưng không dành cho tất cả: Những ai cần thận trọng khi ăn? -
Đề xuất tăng mức phạt hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng, mở rộng xử phạt không cần lập biên bản -
Bảng giá vàng hôm nay sáng 23/6: Vàng SJC nhẫn trơn 9999 giữ giá "đỉnh cao", người mua thu lãi chênh hiếm thấy -
Diễn biến mới vụ cô gái lao vào cửa hàng đánh người đến bất động ở Hưng Yên, công an vào cuộc -
Nhân chứng bức xúc kể lại vụ người phụ nữ bán rau bị xịt nước áp lực cao vào mặt, tình hình nạn nhân? -
Tử vi thứ 3 ngày 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần vất vả, Thân thuận lợi -
Bão Mekhala diễn biến phức tạp, dự báo mạnh cấp 16 giật cấp 17, Biển Đông có thể xuất hiện 8-10 cơn bão
Thể thao
27/01/2026 11:08CĐV Đông Nam Á phản ứng dữ dội, đòi công bằng cho tuyển Việt Nam vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia
Ngày 26/1, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận CAS đã chấp thuận để 7 cầu thủ nhập tịch của nước này được thi đấu trở lại trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Trước đó, FIFA đã ra án cấm 12 tháng đối với các cầu thủ này, khiến họ không được phép tham gia các hoạt động bóng đá.
Với quyết định mới từ CAS, nhóm cầu thủ nói trên hoàn toàn có khả năng góp mặt trong trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra vào ngày 31/3. Thông tin này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng phản ứng gay gắt từ cộng đồng người hâm mộ khu vực Đông Nam Á.

Nhiều cổ động viên cho rằng quyết định của CAS là khó chấp nhận, đặc biệt trong bối cảnh FIFA được cho là đã có bằng chứng về việc FAM làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ. Theo họ, việc cho phép các cầu thủ này tiếp tục khoác áo đội tuyển Malaysia tạo ra sự bất công rõ rệt đối với tuyển Việt Nam và các đối thủ khác.
Trên trang ASEAN Football, tài khoản Fajar Pratama (Indonesia) đặt câu hỏi về tính nhất quán của CAS, khi nhắc lại trường hợp Timor Leste từng bị xử phạt nghiêm khắc vì vi phạm liên quan đến cầu thủ nhập tịch. Nhiều ý kiến khác cũng bày tỏ sự khó hiểu trước việc các cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu nay lại được bật đèn xanh tạm thời.
Một số cổ động viên cho rằng quyết định này làm suy giảm tính nghiêm minh của các quy định bóng đá quốc tế, thậm chí lo ngại nó có thể tạo tiền lệ xấu. Có ý kiến mỉa mai rằng trong bối cảnh như vậy, các đội bóng hoàn toàn có thể nhập tịch hàng loạt cầu thủ mà không phải chịu hậu quả tương xứng.

Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ tỏ ra hoài nghi về khả năng các cầu thủ nhập tịch này được chấp nhận rộng rãi trở lại, khi nhiều CLB được cho là đã chấm dứt hợp đồng với họ. Một số ý kiến khác lại hướng sự chú ý tới trận đấu sắp tới với tuyển Việt Nam, coi đây là cuộc đối đầu đáng chờ đợi trong bối cảnh nhiều tranh cãi.
Trong khi làn sóng phản đối từ người hâm mộ vẫn chưa hạ nhiệt, các quan chức FAM được cho là đã tính tới phương án từ chức hàng loạt nhằm tránh nguy cơ bị FIFA tiếp quản. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới hiện vẫn tiếp tục điều tra vụ việc và không loại trừ khả năng đưa ra các án phạt bổ sung. Về phía Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tổ chức này đang chờ phán quyết cuối cùng của CAS trước khi quyết định các biện pháp kỷ luật đối với bóng đá Malaysia.
- Sức hút của "Nữ hoàng World Cup" Shakira chiếm trọn tâm điểm trong ngày Lionel Messi lập kỷ lục lịch sử (08:29)
- Miền Bắc và miền Trung đối mặt với đợt nắng nóng đỉnh điểm đặc biệt gay gắt (08:18)
- Sòng bạc trực tuyến trên trang "bong88" bị triệt phá trong thời gian diễn ra World Cup (08:16)
- Triều Tiên quyết tâm tăng tốc phát triển sức mạnh quân sự trước áp lực từ Mỹ - Hàn (08:08)
- Tóm gọn kẻ mang án tù chung thân trốn khỏi trại giam (08:08)
- Mbappe lập cú đúp đưa Pháp vào vòng 1/16 World Cup 2026 (08:04)
- Hyundai xác nhận "hồi sinh" i20 N thế hệ mới: Động cơ hybrid 1.6L, 'đối đầu' Toyota GR Yaris và VW Polo GTI (08:00)
- Trúng Vietlott hơn 83 tỷ đồng chưa lâu, người đàn ông tiếp tục thắng thêm 160 triệu nhờ dãy số tứ quý 6666 (38 phút trước)
- Dưa hấu tốt nhưng không dành cho tất cả: Những ai cần thận trọng khi ăn? (43 phút trước)
- Đề xuất tăng mức phạt hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng, mở rộng xử phạt không cần lập biên bản (1 giờ trước)